Tranh đá phạt đền không được, đồng hương của Neymar giận dỗi bỏ thi đấu

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:50 11/09/2018

Người hâm mộ Thai League đã phải phì cười với một tình huống vô cùng hài hước diễn ra trong trận đấu giữa Chiangrai Utd và PT Prachuap mới đây.

Jonatan Reis giận dỗi muốn bỏ thi đấu vì không được đá phạt đền

Mục tiêu giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Chiangrai Utd để gia nhập Top 4 Thai League của CLB PT Prachuap đã không thành, khi họ để thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Nhưng trong thất bại đó, hai tiền đạo của đội khách là Jonatan Reis và Doumbouya đã để lại hình ảnh khá tức cười khi tranh nhau thực hiện quả đá phạt đền.

Tình huống diễn ra ở phút 58 của trận đấu, khi đó PT Prachuap đang bị dẫn với tỷ số 0-2 nhưng được hưởng quả phạt đền. Tiền đạo người Pháp - Doumbouya đã bước lên cầm trái bóng và có ý định sẽ thực hiện quả phạt đền này. Tuy nhiên, đồng đội của anh là Jonatan Reis thì nằng nặc nhảy vào đòi quyền sút phạt.

Tranh đá phạt đền không được, đồng hương của Neymar giận dỗi bỏ thi đấu - Ảnh 2.

Vụ việc khiến những CĐV có mặt trên sân Chiangrai không thể nhịn cười. Chưa dừng lại ở đó, chân sút người Brazil còn tỏ thái độ bằng việc ra dấu thay người dù được các đồng đội khuyên can. Dẫu vậy, lòng "tự ái" của Reis đã không được ban huấn luyện đáp lại.

Sau đó, Doumbouya đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 59 để giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Không hiểu tình huống tranh nhau sút phạt đền này có ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của hai tiền đạo đội khách hay không. Nhưng kết thúc trận đấu, PT Prachuap phải nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Chuyện hai cầu thủ trong một đội tranh nhau thực hiện sút penalty không còn là việc hiếm trong bóng đá. Còn nhớ hồi đầu mùa giải 2017/18, mới chân ướt chân ráo về PSG với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, Neymar cũng từng tranh giành quyền đá phạt đền với đàn anh Cavani.