Trang phục quần đỏ của Arsenal bị so sánh với... Super Mario

Đỗ Trung, Theo Bongdaplus.vn 11:41 01/01/2018

Lần đầu tiên sau 40 năm, Arsenal mới lại mặc bộ trang phục thi đấu có quần đỏ ở trận hòa 1-1 trước West Brom.

Trang phục quần đỏ của Arsenal bị so sánh với... Super Mario - Ảnh 1.

Có lẽ, người hâm mộ đã quá quen với trang phục truyền thống của Arsenal, đó là áo đỏ, quần trắng, tất trắng. Thế nhưng, ở chuyến viếng thăm West Brom đêm qua, thầy trò Arsenal Wenger lại diện một chiếc quần đỏ lạ lẫm, và điều này khiến không ít fan bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, Arsenal mới khoác trên mình chiếc quần đỏ ra sân.

Sở dĩ có chuyện này là để tránh nhầm lẫn trang phục theo quy định của LĐBĐ Anh (FA). Đội chủ nhà West Brom ra sân với áo sọc xanh trắng, quần trắng và tất trắng. Nếu như thông thường, Arsenal cũng mặc quần trắng, tất trắng, và điều này có thể gây ra nhầm lẫn.

"Khi thi đấu ở một trận thuộc Ngoại hạng Anh, các cầu thủ của mỗi đội phải mặc trang phục thi đấu có độ tương phản đủ để các thành viên điều hành, cổ động viên trên khán đài và khán giả xem qua truyền hình có thể phân biệt rõ ràng", luật Ngoại hạng Anh nêu rõ.

Phản ứng về chiếc quần đỏ cũng như cả bộ trang phục rực rỡ của Arsenal, người hâm mộ có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì khẳng định bộ quần áo mới làm các chàng trai Pháo thủ trông giống Super Mario - một nhân vật game vô cùng nổi tiếng. Trong khi đó, một số khác bày tỏ sự ngạc nhiên, còn vài người thì nói rằng nhìn các cầu thủ như đang mặc pyjamas chơi bóng vậy.

Đáng tiếc là dù diện toàn màu đỏ may mắn, song Arsenal chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm trước West Brom, qua đó đứng thứ 5 với 38 điểm, kém nhóm dự Champions League 3 điểm.

West Brom 1-1 Arsenal