TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng

Mỹ Dung, Theo VOV 23:20 02/05/2019

Năm nay, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) có số đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất, với 2.812 hồ sơ thi lớp 10 cho 740 chỉ tiêu tuyển sinh.

Sáng nay (2/5), Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM công bố nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020. Trong đó, Trường Trung học phổ thông chuyên có tỷ lệ “chọi” cao ngất ngưởng, xấp xỉ 1 “chọi” 4.

Thống kê nguyện vọng đăng ký vào 107 trường trung học phổ thông cho thấy, năm nay, các trường trung học phổ thông có số hồ sơ đăng ký vào nguyện vọng 1 cao nhất là: Hùng Vương với 1.849 hồ sơ, Trần Phú, Gia Định với hơn 1.700 hồ sơ, Mạc Đĩnh Chi với gần 1.650 hồ sơ..., giảm khoảng 200 hồ sơ so với năm 2018.

TPHCM: Tỷ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao ngất ngưởng - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. (Ảnh: Kiến thức)

Với nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, năm nay, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục có số đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất với 2.812 hồ sơ thi lớp 10 cho 740 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học mới.

Tiếp đó là lớp 10 chuyên của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với tỷ lệ 1 “chọi” 3,7.

Trong khi đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 thấp nhất trong hệ thống trường, lớp chuyên của thành phố ở mức 1 “chọi” 2,3.

Lớp 10 chuyên của 3 trường gồm Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Gia Định và Nguyễn Hữu Huân cùng có tỷ lệ chọi ở mức tương đương 1 “chọi” 2,6.

Theo Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM, đây mới là số liệu sơ bộ ban đầu để học sinh cân đối và có thể cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng nếu có nhu cầu. Từ ngày 2 - 8/5, Phòng Giáo dục – Đào tạo 24 quận, huyện sẽ mở khóa phần nguyện vọng để các đơn vị điều chỉnh theo thông tin cập nhật từ phía học sinh, phụ huynh.

Học sinh tại TPHCM sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 2 - 3/6 sắp tới ở 3 môn Văn, Ngoại ngữ, Toán. Chiều 3/6, thí sinh sẽ thi thêm môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.