TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc

Hoàng Lê, Theo Trí thức trẻ 18:10 07/12/2017

Trong lúc xếp quần áo, nữ sinh vô tình đè trúng chiếc áo nịt ngực. Bất ngờ, túi độn trong áo vỡ ra, chảy nước lỏng và bốc mùi hôi khiến cô gái hoảng sợ.

Đó là trường hợp của Phạm Thị Thủy Tiên (20 tuổi, quê An Giang), hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM).

Theo lời kể của Tiên, ngày 13-11, dì ruột nữ sinh viên có cho cô một chiếc áo nịt ngực. Cô gái mang về và giặt giũ như bình thường mà không có chuyện gì xảy ra.

TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc - Ảnh 1.

Nữ sinh viên Phạm Thị Thủy Tiên.

Tuy nhiên đến khi xếp quần áo, nữ sinh vô tình đè trúng chiếc áo. Bất ngờ, cô phát hiện một bên ngực áo có túi hóa chất lạ vỡ ra.

"Lúc đó vật thể bị bể, dịch trong vật thể tràn ra có mùi hơi khó chịu và nhờn. Sau đó mình nghi ngờ và cắt áo ra thì phát hiện bên trong có một miếng được dán rất chặt. Kéo ra thì thấy có túi dung dịch nhầy, hôi và có 3 hạt nhỏ nhìn như ngọc trai. Áo có nhãn mác Trung Quốc" - Tiên kể.

TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc - Ảnh 2.

Tiên cho biết, cô phát hiện "vật thể lạ" trong áo ngực khi đang xếp quần áo.

Sau khi phát hiện có vật thể lạ trong áo ngực, cô gái khá hốt hoảng nên đã tiêu hủy chiếc áo ngay lập tức, chỉ để lại túi hóa chất và chuyển cho thầy giáo của mình để nhờ gửi đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Thủy Tiên cho biết, chiếc áo này dì của cô mua ở sạp hàng lưu động trong một khu chợ tại quận Thủ Đức (TP.HCM).

TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc - Ảnh 3.

TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc - Ảnh 4.

Chiếc túi chứa hóa chất bên trong có ba hạt nhỏ màu trắng, hình ngọc trai. (Ảnh: NVCC).

Sau khi biết được sự việc, người dì trấn an cháu rằng túi lạ bên trong chỉ nhằm mục đích độn ngực để mặc cho thoải mái, còn các hạt nhỏ để massage ngực mà thôi. Tuy nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán, bởi cả hai dì cháu đều mới lần đầu gặp loại áo ngực này.

TP.HCM: Nữ sinh viên 20 tuổi hốt hoảng phát hiện chất lạ trong áo nịt ngực nhãn mác Trung Quốc - Ảnh 5.

Nhà báo Đoàn Quý Lâm.

Trao đổi với chúng tôi, nhà báo Đoàn Quý Lâm, người đang giữ túi hóa chất lạ trên cho biết, hiện vẫn chưa kiểm nghiệm để biết chính xác trong túi chứa thành phần gì. Tuy nhiên thời gian trước đây, đã từng xuất hiện loại áo ngực với hình dáng và chứa túi hoá chất tương tự như trường hợp trên tại một số chợ ở Đà Nẵng và Hà Nội.

Sau khi các mẫu áo ngực được gửi về kiểm nghiệm tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả cho thấy miếng dán bên trong được xác định là silicon, còn các hạt nhỏ hình ngọc trai là nhựa PS.

Dù không tìm thấy các chất gây hại cho sức khỏe con người nhưng cơ quan chức năng cảnh báo nếu sử dụng trong thời gian dài, loại áo ngực này có thể gây viêm lỗ chân lông, ngứa hay viêm da vì hạn chế sự thoát nước. Riêng dung dịch lỏng chứa trong túi sau khi phân tích được cho là dầu khoáng có khả năng lẫn nhiều tạp chất. Nếu không kiểm soát kỹ càng các tạp chất này có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến ung thư.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày