TP.HCM: Nam thanh niên bị đâm tử vong ở quán cà phê vì trêu ghẹo nữ nhân viên phục vụ

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:17 18/04/2018

C. cùng bạn đang ngồi ở quán cà phê thì thấy nữ nhân viên của quán ra nói chuyện với bạn trai nên cầm nón ra hù doạ. Bất ngờ, Vinh cầm dao đuổi theo C., đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hữu Vinh (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Phạm Minh C. (SN 1996, ngụ quận 8).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 17/4, C. cùng với bạn ngồi uống cà phê nằm ở đường số 7, khu phố 5, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM. Chiến có nói chuyện và trêu ghẹo với nữ nhân viên của quán là chị Nguyễn Phương Hiếu (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân).

TP.HCM: Nam thanh niên bị đâm tử vong ở quán cà phê vì trêu ghẹo nữ nhân viên phục vụ - Ảnh 1.

Ngô Hữu Vinh tại cơ quan công an

Một lúc sau, Vinh điều khiển xe đi tới trước quán cà phê và gọi chị Hiếu ra nói chuyện. C. thấy vậy nên ra trước lấy nón bảo hiểm xông lại đòi đánh Vinh. Bực tức, Vinh cầm dao trong người đuổi theo C., đâm 1 nhát vào phần cổ. C. ôm vết thương chạy vào quán thì gục. Gây án xong, Vinh chở Hiếu rời khỏi hiện trường. Người dân đưa C. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét đối tượng Vinh. Biết không thoát tội, Vinh đã tới công an đầu thú vào khuya cùng ngày. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày