TP.HCM: Bị gia đình ngăn "lấy chồng", thanh niên 22 tuổi nhảy từ lầu 4 chung cư dẫn đến chấn thương nặng

Hoàng Lê, Theo Tổ Quốc 19:52 02/06/2019

Nam thanh niên đã nhảy từ lầu 4 một chung cư xuống đất khiến cơ thể bị đa chấn thương. Lý do được đưa ra vì gia đình không chấp nhận cho anh "lấy chồng".

Bác sĩ Cao Xuân Kỳ, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa cứu sống 1 trường hợp bị chấn thương nặng khi rơi từ một vị trí khá cao xuống đất.

Bệnh nhân sinh năm 1997, ngụ TP.HCM, do gia đình không đồng ý cho kết hôn nên sinh buồn tình, nhảy từ lầu 4 ở một chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

TP.HCM: Bị gia đình ngăn lấy chồng, thanh niên 22 tuổi nhảy từ lầu 4 chung cư dẫn đến chấn thương nặng - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ việc.

Nhập viện từ 18/5 trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi, cẳng chân và cánh tay, cột sống, gãy khung chậu. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng có sốc. Bệnh nhân còn bị chèn ép rễ thần kinh, vỡ gan nhưng mức độ nhẹ nên được điều trị bảo tồn. Rất may là đầu bệnh nhân không bị chấn thương.

TP.HCM: Bị gia đình ngăn lấy chồng, thanh niên 22 tuổi nhảy từ lầu 4 chung cư dẫn đến chấn thương nặng - Ảnh 2.

Cú nhảy từ lầu cao khiến bệnh nhân bị đa chấn thương.

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức cho ổn các tổn thương, không còn sốc rồi đưa vào khoa để tiến hành phẫu thuật.

Khó khăn của ca bệnh này là bệnh nhân phải thực hiện những cuộc mổ kéo dài. Đến nay đã qua hai cuộc mổ, trong đó có mổ chỉnh hình xương. Sau đó, bệnh nhân sẽ được tiến hành giải áp cột sống.

TP.HCM: Bị gia đình ngăn lấy chồng, thanh niên 22 tuổi nhảy từ lầu 4 chung cư dẫn đến chấn thương nặng - Ảnh 3.

Xương X-quang ghi nhân bệnh nhân gãy xương đùi, chấn thương cột sống.

Nếu không có gì bất thường, sau điều trị bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống như bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể có dư chấn về tâm thần về sau. Hiện có mẹ và em gái đang thay phiên chăm sóc bệnh nhân.

TP.HCM: Bị gia đình ngăn lấy chồng, thanh niên 22 tuổi nhảy từ lầu 4 chung cư dẫn đến chấn thương nặng - Ảnh 4.

Bệnh nhân còn phải điều trị thời gian dài và phẫu thuật thêm.

Theo bác sĩ, không nhiều bệnh viện tuyến quận, huyện có khả năng mổ cột sống không nhiều.

Nhờ sự quan tâm của Ban giám đốc, hiện khoa Ngoại thần kinh của BV Quận 2 đã có thể làm được những ca phức tạp như trượt cột sống, vỡ cột sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày