Top 5 tài năng trẻ triển vọng của Hà Nội FC hứa hẹn thay thế Quang Hải, Văn Hậu trong tương lai

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 18/03/2019

Tối 17/3, U19 Hà Nội đã giành chức vô địch giải U19 Quốc gia 2019 lần thứ 5 trong lịch sử. Và dù chính HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận đội bóng của ông không sở hữu những cá nhân vượt trội, song vẫn có khá nhiều những cái tên triển vọng hứa hẹn có thể thay thế Quang Hải, Văn Hậu trong tương lai.

1. Bùi Long Nhật (31/1/2001)

Long Nhật (áo vàng) chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của U19 Hà Nội tại giải VCK U19 Quốc gia vừa qua. Ảnh: Trung Hiếu

Tiền vệ của U19 Hà Nội là một trong những cầu thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất tại VCK U19 Quốc gia. Thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, Long Nhật sở hữu tư duy chơi bóng hiện tại, sáng tạo. Đặc biệt, cầu thủ quê Thái Bình còn có một cái chân trái rất khéo và nhanh nhẹn. Anh cũng là thành viên của đội trẻ Hà Nội vừa giành chức vô địch giải hạng Ba Quốc gia vừa qua.

HLV Vũ Hồng Việt từng nhận xét Long Nhật có khá nhiều nét tương đồng với Quang Hải. Tuy nhiên, để đạt được tới đẳng cấp của người đàn anh thì Long Nhật vẫn còn phải cố gắng phấn đấu rất nhiều trong tương lai.

Màn trình diễn xuất sắc của Quang Hải "đệ nhị" đã lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như GĐKT Jurgen Gede, qua đó có tên trong danh sách U19 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế diễn ra tại Nha Trang tới đây.

2. Ngô Đức Hoàng (28/11/2002)

Top 5 tài năng trẻ triển vọng của Hà Nội FC hứa hẹn thay thế Quang Hải, Văn Hậu trong tương lai - Ảnh 2.

Đức Hoàng từng là thành viên của U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á năm 2017. Ảnh: Trung Hiếu

Tiền vệ gốc Nghệ An đúng với từng chữ trong cụm từ "người hùng thầm lặng". Thi đấu không quá nổi bật nhưng với kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng điều phối bóng ấn tượng của mình, Đức Hoàng đã góp phần không nhỏ vào chức vô địch U19 Quốc gia của đội nhà.

Đức Hoàng luôn duy trì được sự ổn định tại các giải trẻ trong những năm vừa qua. Tiền vệ cao 1m75 chính là trụ cột trong các giải đấu của U16 Việt Nam trong năm vừa qua. Đồng thời cũng là nhân tố chính đã cùng với HLV Vũ Hồng Việt và U15 Việt Nam lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á ngay trên đất Thái cách đây 2 năm.

Tại VCK U19 Quốc gia năm nay, Đức Hoàng cũng chính là nhân tố không thể thiếu của U19 Hà Nội. Thi đấu ổn định trong tất cả 5 trận cho đội bóng Thủ đô, tiền vệ người Nghệ An đã nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 Quốc gia năm 2019. Đây sẽ là động lực lớn để cầu thủ này tiếp tục thể hiện bản thân, đặc biệt là tại đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế diễn ra tại Khánh Hòa sau đây không lâu.

3. Quan Văn Chuẩn (07/01/2001)

Văn Chuẩn được kỳ vọng sẽ sớm là người gác đền mới cho Hà Nội FC trong tương lai. Ảnh: Trung Hiếu

Thủ thành Quan Văn Chuẩn được HLV Vũ Hồng Việt đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất lứa trẻ trong những năm gần đây mà mình dẫn dắt. Ở cầu thủ cao 1m76 sở hữu khả năng ra vào hợp lý cùng với đó là những tình huống xử lý bóng bổng cực kỳ chính xác.

Ở giải đấu năm nay, thủ môn người Tuyên Quang chính là điểm tựa vững chắc cho đội bóng Thủ đô trong hành trình lần thứ 5 lên ngôi vô địch tại VCK U19 Quốc gia. Trong cả hành trình đó, Văn Chuẩn chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong trận hòa 1-1 với U19 Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng.

Phong độ ấn tượng của Văn Chuẩn đã giúp anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại giải và được lọt vào danh sách U19 tuyển chọn Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì và phát huy được phong độ cao như hiện tại, thủ thành người Tuyên Quang sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn cùng đội bóng Thủ đô.

4. Vũ Tiến Long (04/04/2002)

Đội trưởng của U19 Hà Nội đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc tại giải đấu năm nay. Tiến Long đã có một giải đấu thành công với cá nhân mình cũng như đóng góp chung vào thành tích chung của toàn đội. Thi đấu chững chạc, điềm tĩnh và là thủ lĩnh của hàng phòng ngự, trung vệ người Thanh Hóa cho thấy lý do tại sao mà dù kém tuổi hơn khá nhiều đàn anh trong đội, anh vẫn được HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng.

Tiến Long đã có sự tiến bộ vượt bậc so với chính mình ở những giải đấu trước đây. Ảnh: Trung Hiếu

Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng cho vị trí trung vệ khi chỉ cao 1m75, song trung vệ của U19 Hà Nội lại sở hữu khả năng phán đoán, đọc tình huống rất tốt. Những khi di chuyển phá bóng của Tiến Long luôn đem tới sự yên tâm. HLV Vũ Hồng Việt từng nhận xét: "Nhìn Tiến Long thi đấu có nét gì đó khá tương đồng với Đình Trọng".

Tiến Long cũng chính là đội trưởng của U15 Việt Nam giành chức vô địch U15 Đông Nam Á trên đất Thái Lan cách đây 2 năm. Tới đây, trung vệ có tính cách khá nhút nhát này sẽ tiếp tục được tin tưởng trao cơ hội tại đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam tại giả U19 Quốc tế tới đây. Đây sẽ là dịp để trung vệ mang áo số 2 phát triển năng lực của bản thân khi được dìu dắt bởi "thầy cũ" của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, đó là HLV Graechen.

5. Nguyễn Văn Tài (19/2/2001)

Văn Tài chính là trụ cột trong hành trình lên ngôi vô địch lần thứ năm của U19 Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong suốt hành trình đi tới chức vô địch của U19 Hà Nội tại VCK U19 Quốc gia, HLV Vũ Hồng Việt luôn sử dụng bộ đôi trung vệ là Tiến Long - Văn Tài. Khác với đội trưởng của U19 Hà Nội, trung vệ mang áo số 15 là mẫu trung vệ thiên về tranh chấp tay đôi và chơi bóng bổng.

Ở trận bán kết gặp U19 Đà Nẵng, chính Văn Tài là người đã "bắt chết" tiền đạo Xuân Tạo, người được mệnh danh là "tiểu Công Phượng" của Đà Nẵng. Màn thể hiện ấn tượng của Văn Tài giúp trung vệ gốc Nghệ An này được lọt vào đội hình tiêu biểu của VCK U19 Quốc gia cũng như lọt vào danh sách U19 tuyển chọn Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một "viên ngọc thô" đầy triển vọng của Hà Nội FC trong tương lai.

Danh sách đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế 2019:

Hà Nội: Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Ngô Đức Hoàng, Bùi Long Nhật, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Nam Trường

Hoàng Anh Gia Lai: Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Nhĩ Khang, Võ Hữu Việt Hoàng, Phan Du Học, Cao Hoàng Tú

Đà Nẵng: Phạm Xuân Tạo, Võ Minh Đan, Nguyễn Ngọc Thi

Sông Lam Nghệ An: Trần Quốc Thành, Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú, Nguyễn Xuân Bình

An Giang: Kha Tấn Tài