Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 21:14 06/04/2020

Đa phần cầu thủ đều chấp hành nghiêm chỉnh lệnh tự cách ly của đội bóng chủ quản, thế nhưng vẫn có những trường hợp phá rào và tất cả đều bị phạt nặng.


Jerome Boateng

Cách đây vài ngày, CLB Bayern Munich (Đức) thông báo sẽ phạt trung vệ Jerome Boateng vì trốn ra ngoài, trái lệnh tự cách ly. Cầu thủ người Đức giải thích rằng anh đi thăm con trai bị ốm. Không những bị phạt, Boateng còn đen đủi gặp tai nạn. Trên đường đi, Boateng mất lái, đâm xe vào dải phân cách, rất may không có thiệt hại về người.

Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng - Ảnh 1.

Jerome Boateng.

Luka Jovic

Tiền đạo người Serbia gây ra một vụ bê bối nghiêm trọng vì không nghe lời CLB chủ quản. Luka Jovic tự ý rời Tây Ban Nha, một trong những tâm dịch châu Âu để trở về Serbia thăm gia đình và ăn mừng sinh nhật bạn gái nóng bỏng. Chân sút của Real Madrid còn đăng ảnh đi cafe trên một con phố ở thủ đô Belgrade.

Tấm ảnh nhanh chóng được gỡ xuống nhưng nó bị lực lượng chức năng "tóm gọn". Sau vụ việc của Jovic, Serbia ngay lập tức đóng cửa biên giới. Thủ tướng Serbia công khai chỉ trích còn Tổng thống Aleksandar Vucic khẳng định Luka Jovic sẽ bị tống giam từ 1 đến 3 năm nếu tự ý rời khỏi nhà thêm một lần nữa.

Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng - Ảnh 2.

Luka Jovic và bạn gái.

Amine Harit

Ngôi sao bóng đá người Pháp đang thi đấu cho CLB Schalke 04 (Đức) phải nộp khoản tiền phạt khoảng 100.000 euro sau khi bị phát hiện trốn đi bar. Amine Harit bị bắt gặp xuất hiện trong quán bar mang tên Buddy vào sáng ngày 20/3.

Người dân địa phương gọi điện báo cảnh sát về việc quán bar vẫn mở cửa bất chấp yêu cầu đóng cửa tất cả hàng quán trước 6h tối. 30.000 euro trong khoản tiền phạt Harit sẽ được chuyển tới quỹ hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng - Ảnh 3.

Amine Harit.

Nolberto Solano

Cựu cầu thủ của CLB Newcastle (Anh) hiện làm trợ lý HLV tuyển Peru bị bắt giữ tại quê nhà vì tụ tập cùng bạn bè vào buổi tối. Khi đó, chính phủ Peru đã ban hành lệnh giới nghiêm, hạn chế người dân ra đường và cấm tụ tập từ 20h đến 5h sáng hôm sau để phòng chống dịch COVID-19.

Giải thích cho điều này, Solano nói rằng đó chỉ là... bữa trưa kéo dài hơn dự định. "Đó không phải một buổi tiệc, chỉ là bữa trưa mà hàng xóm mời tôi đến. Nó kéo dài đến tối nhưng không nhiều hơn năm hay sáu người", Solano phân trần.

Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng - Ảnh 4.

Nolberto Solano thời còn thi đấu cho Newcastle.

Cầu thủ Malaysia bị bắt giữ và nộp phạt vì đi tập thể dục

Theo báo chí Malaysia, một cầu thủ có tên Ahmad Lutfi Azizul Rahman được cho là bất mãn vì phải tự cách ly ở nhà. Anh chàng này tự ý ra khỏi nhà tập thể dục. Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, cầu thủ 22 tuổi không chấp hành và có thái độ phản ứng.

Sự việc được đưa lên toà án địa phương sau đó. Ahmad Rahman bị phạt 800 ringgit (khoảng 4,3 triệu đồng) vì vi phạm lệnh hạn chế đi lại của chính phủ Malaysia. Trong đó, toà án ghi rõ Ahmad phạm tội vào lúc 17h15 ngày 1/4 và bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ.

Alesandar Prijovic

Cầu thủ 29 tuổi đang thi đấu cho CLB Al Attihad của Ả Rập Saudi đã bị tống vào tù ba tháng vì vi phạm lệnh cấm ra đường.

Hôm 4/4, Prijovic rủ 19 người bạn vào bar ở khách sạn tại thủ đô Belgrade (Serbia) để tổ chức tiệc sinh nhật. Nhóm 20 người ăn chơi từ 5h chiều đến 5h sáng hôm sau. Thành phố Belgrade đã ban hành lệnh giới nghiêm để phòng chống COVID-19.

Top 6 cầu thủ bóng đá từ Á sang Âu bị trừng phạt vì chống lệnh tự cách ly: Có người bị tống giam tới 3 tháng - Ảnh 5.

Alesandar Prijovic là cái tên tiếp theo bị phạt vì trốn cách ly,