Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả "leo cây" trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5!

JC, Theo Helino 07:00 23/12/2018

Với tiêu chí "30 chưa phải là tết", trong năm qua khán giả liên tục bị các NSX phim Trung Quốc cho "leo cây" mệt nghỉ khi dời lịch phát sóng liên tục khiến cho không ít người xem từ ủng hộ quay qua tẩy chay phim.

Người ta thường nói mọt phim Trung Quốc chẳng bao giờ sợ thiếu phim để xem, về cơ bản với một đất nước mà dân số tính bằng hàng tỷ như Trung Quốc, một năm sản xuất cả ngàn bộ phim là chuyện bình thường. Tưởng dễ dàng mà hoá ra lại không, dưới sự siết chặt của Cục Điện Ảnh về việc kiểm duyệt gắt gao đầu ra của các bộ phim, nhất là dòng phim cổ trang, việc khán giả bị "lật kèo" của phút 89 khi công bố không thể phát sóng trong năm 2018 không hiếm. Đã thế lại còn toàn tập trung vào các siêu phẩm "được lòng" người hâm mộ.

1. Đông Cung: Sợ nội dung "ngược tâm" chưa đủ, NSX "ngược" luôn cả người hâm mộ

Với các fan của tiểu thuyết ngôn tình, có lẽ chẳng xa lạ gì với dòng tiểu thuyết mang nội dung "ngược tâm" (dùng những chi tiết sầu bi, u uất), Đông Cung của Phỉ Ngã Tư Tồn là một trong số những bộ truyện kinh điển với nội dung "ngược" từ đầu đến cuối được vô số khán giả yêu thích và mong đợi được chuyển thể.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 1.

Bộ phim mà các fan của Phỉ Ngã Tư Tồn dành cả thanh xuân để đợi lên sóng.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 2.

Poster chính thức của dự án Đông Cung.

Với dàn diễn chính đều là những nhân tố mới như Bành Tiểu Nhiễm, Trần Tinh Húc, Nguỵ Thiên Tường, Youku cũng đã ấn định ngày lên sóng chính thức của Đông Cung sẽ là 12/12. Tuy nhiên ngay sau đó, gần sát đến thời gian công chiếu công chúng ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi NSX tuyên bố tiếp tục "đắp chiếu" bộ phim để chỉnh sửa.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 3.

Thông báo vô thưởng vô phạt của NSX khiến cho khán giả ai nấy đều bất bình.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 4.

Tạo hình của Đông Cung vô cùng bắt mắt, nổi bật lên tính cách của các nhân vật.

Đông Cung kể về câu chuyện của Cửu công chúa Tây Lương bị gả đến Trung Nguyên, công chúa đem lòng yêu Thái tử. Tuy nhiên Thái tử lại có một sủng phi khác từ trước đó. Có thể nói Đông Cung là một tượng đài của các fan ngôn tình, vậy cho nên dự án chuyển thể này nhận được sự đón nhận xen lẫn mong đợi vô cùng lớn. Tuy nhiên NSX lại năm lần bảy lượt cho khán giả leo cây khiến không ít người từ háo hức mong chờ quay sang tẩy chay bộ phim vì hành vi thiếu trách nhiệm của NSX.

Trailer của bộ phim "Đông Cung"

2. Tôi Biết Bí Mật Của AnhHuỳnh Tông Trạch liên tục lỡ hẹn với khán giả

Ngay từ khi công bố dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Lại Về Phương Bắc của Ân Tầm được chuyển thể thành phim, vô số bình luận để lại trên weibo đều bày tỏ niềm vui cũng như mong đợi đến ngày bộ phim được phát sóng. Về cơ bản, do hình tượng "nam thần" Lục Bắc Thần của nguyên tác quá đỗi tuyệt vời nên tác phẩm càng nhận được vô số sự mong đợi từ phía công chúng.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 6.

Huỳnh Tông Trạch được công bố là nam chính trong buổi ra mắt hoành tráng của bộ phim.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 7.

Vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên nhận được vô số lời tán dương về mức độ hợp vai Lục Bắc Thần.

Bộ phim có nội dung kể về câu chuyện tình của Lục Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch), một chuyên gia trong lĩnh vực pháp y, người tình màn ảnh màn ảnh của anh sẽ là nữ bác sĩ Cố Sơ (Diệp Thanh). Trong thời niên thiếu của mình, Cô Sơ từng phải lòng Lục Bắc Thâm, tuy nhiên họ đành phải chia tay nhau, nhiều năm về sau, cả hai bất ngờ gặp lại nhau. Đồng thời duyên nợ cũng mang họ cùng cuốn vào những bí mật kinh hoàng giữa quá khứ và hiện đại.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 8.

Cả hai vô cùng đẹp đôi trong phim.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 9.

Poster quảng bá của bộ phim.

Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có động thái nào là bộ phim sẽ phát sóng.

3. Độc Cô Hoàng Hậu: Hoãn chiếu vì scandal say rượu lái xe của Trần Kiều Ân

Mất 3 năm để chờ đợi bộ phim được lên sóng, dự án Độc Cô Hoàng Hậu với sự hợp tác của Trần Hiểu và Trần Kiều Ân đã vốn đã có lịch lên sóng truyền hình ngay trong năm nay, tuy nhiên tác phẩm lại lỡ hẹn với khán giả khi Trần Kiều Ân vướng phải scandal say rượu lái xe.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 10.

Dự án cố trang hoành tráng nhất của Trần Kiều Ân năm lần bảy lượt thất hẹn với khán giả.

Độc Cô Hoàng Hậu là bộ phim. kể về câu chuyện tình yêu của Độc Cô Già La (Trần Kiều Ân) và Dương Kiên (Trần Hiểu). Bộ phim tái hiện chân thực cả một giai đoạn lịch sử của hoàng hậu Văn Hiến, một người từ nhỏ đã phải sống cô độc sau khi cả gia tộc bị sát hại. Sau này nàng ta cùng Dương Kiên nên duyên, cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió để giành được giang sơn, lập nên triều đại nhà Tuỳ.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 11.

Cả hai diễn viên vô cùng đẹp đôi trong phim.

May mắn cho Trần Kiều Ân, đài An Huy đã công bố sẽ phát sóng Độc Cô Hoàng Hậu vào năm sau trong sự thở phào nhẹ nhõm của fan hâm mộ. Sau 3 năm "đắp chiếu", hy vọng sẽ không gặp bất kì sự cố nào để khiến bộ phim phải "đắp chiếu" thêm nữa.

Trailer Độc Cô Hoàng Hậu

4. Người Tình Phỉ Thuý: Đúng người, sai thời điểm nên đành "đắp chiếu"

Là một bộ phim hợp tác Trung - Hàn, ngay từ khi công bố dự án, Người Tình Phỉ Thuý với sự tham gia của Lee Jong SukTrịnh Sảng đã khiến cả fan hâm mộ cả Châu Á náo loạn, mong đợi bộ phim sớm được lên sóng. Tuy nhiên khi mối quan hệ Trung - Hàn căng thẳng, Tổng Cục Điện Ảnh yêu cầu đã phát lệnh cấm các sản phẩm đậm chất Hallyu, vậy cho nên NSX Người Tình Phỉ Thuý buộc lòng phải cất bộ phim vào kho.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 13.

Cái bắt tay không đúng thời điểm khiến bộ phim bị "đắp chiếu" đến tận bây giờ.

Người Tình Phỉ Thuý là dự án truyền hình của Wellmade Yedan của Hàn Quốc cùng Tập đoàn DMG Hong Konng hợp tác thực hiện. Lấy bối cảnh vào giai đoạn dân quốc, bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính là Bạch Lạc Hàn (Lee Jong Suk), một công tử tài phiệt và Thẩm Hàn Hi (Trịnh Sảng), một tiểu thư đài các nhưng vì biến cố mà trở thành một người nghèo kiết xác.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 14.
Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 15.

Từ một thiên kim tiểu thư, Thẩm Hàn Hi phải đi làm công việc ô sin cho những gia đình khá giả khác. Trong đó có gia đình của Bạch Lạc Hàn, ban đầu Hàn Hi chẳng ưa gì Lạc Hàn cho cam, tuy nhiên từ mối quan hệ oan gia trái chủ, cả hai dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, bộ phim còn khắc hoạ những khía cạnh khác của thương nghiệp khi Hàn Hi gây dựng nên sự nghiệp kinh doanh đá quý.

5. Hạo Lan TruyệnVu Chính "chơi lầy" khi thông báo hoãn phát sóng chỉ trước giờ G ba ngày

Ngay cả khi đã tung poster và ấn định ngày giờ phát sóng thì ngay giờ chót - Hạo Lan Truyện, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Vu Chính. Fan đang nín thở đợi đến ngày phát sóng thì đùng một cái, iQIYI thông báo Hạo Lan Truyện bị hoãn phát sóng không thời hạn khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Hạo Lan Truyện là trường hợp "đắp chiếu" gây ức chế nhất trong năm nay.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 16.

Bản quyền đã bán, lịch lên sóng đã có, chẳng hiểu vì sao bộ phim lại bị huỷ ra mắt vào giờ "cận" chót?

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 17.

Dòng thông báo ngắn ngủi, coi thường người hâm mộ từ phía đơn vị phát hành.

Phản ứng của cộng đồng mạng trước thông tin này cũng vô cùng trái chiều. Nhiều người cho rằng với cung cách làm phim cẩu thả của Vu Chính, việc chỉnh sửa đến tận ngày lên sóng cũng không có khả năng, bởi vì Hạo Lan Truyện tính luôn cả thời gian casting lẫn quay chỉ trong 4 tháng cho 70 tập phim. Bên cạnh đó, thông tin khác cho rằng vì được gia tăng số tập, vậy cho nên Vu Chính không ngại gì mà "bỏ thêm", tuy nhiên thời gian lại quá gấp rút cho nên chỉ có thể huỷ chiếu để chỉnh sửa lại.

Top 5 bộ phim Trung Quốc để khán giả leo cây trong năm 2018: Ức chế nhất là phim số 5! - Ảnh 18.

Hiện tại NSX lẫn iQIYI đều chưa có thông tin về ngày công chiếu Hạo Lan Truyện, mọi diễn biến sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.