Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lòng người?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 19:55 30/08/2016

Một trong 4 cái tên: Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh, Mai Ngô, Khánh Ngân sẽ được xướng tên cho ngôi vị Quán quân "The Face Vietnam" vào đêm 3/9 tới.

Tập Bán kết của "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2016" đã tìm ra 3 gương mặt lọt vào vòng Chung kết tranh ngôi Quán quân bao gồm Phí Phương Anh và Chúng Huyền Thanh thuộc team Hà Hồ, Khánh Ngân team Phạm Hương. Và với số phiếu bình chọn của khán giả cao nhất, cô nàng cá tính Mai Ngô của team Lan Khuê cũng chính thức được quay trở lại để có thể tỏa sáng trong đêm thi cuối cùng.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 1.

Chúng Huyền Thanh - Phí Phương Anh - Mai Ngô - Khánh Ngân

Cùng điểm qua khả năng và cơ hội chiến thắng 4 gương mặt cuối cùng của "The Face Vietnam":

Mai Ngô (Team Lan Khuê)

Là một trong những cái tên quen thuộc vì đã "nhẵn mặt" ở các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau cả trong nước lẫn quốc tế, Mai Ngô đến với "The Face Vietnam" với tâm thế đây sẽ là cuộc chiến quyết định cuối cùng của mình bởi vì cô cho rằng, nếu mình bị loại sớm ở chương trình thì sẽ không còn cuộc thi nào công bằng nữa. Thẳng thắn nói rằng sẽ không chọn đội Phạm Hương từ trước, Mai Ngô vinh dự trở thành thành viên đầu tiên của team Lan Khuê. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả bởi tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không kiêng dè bất cứ ai kể cả Huấn luyện viên của mình. Tuy nhiên, chính tính cách đó của Mai Ngô lại trở nên nổi bật và chiếm được nhiều tình cảm của khán giả trong thời điểm xuất hiện quá nhiều phong cách "bánh bèo, công chúa".

Không ai có thể phủ nhận được năng lực của Mai Ngô khi trong các thử thách, cô nàng đều khiến Huấn luyện viên của mình hài lòng nhất. Thậm chí các Huấn luyện viên và thí sinh đội bạn cũng không tiếc dành lời khen ngợi cho Mai Ngô. Cô nàng đã mang về cho mình 2 chiến thắng cá nhân và cho team Lan Khuê 2 chiến thắng thử thách đồng đội.

Sở hữu nhiều lợi thế và giành được sự yêu mến của khán giả, Mai Ngô hoàn toàn có thể trở thành Quán quân của mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Mai Ngô lại nằm ở thân hình có phần hơi tròn trịa dù cô nàng đã giảm cân đáng kể, tính cách của học trò Lan Khuê lại thẳng thắn nên sẽ có người thích nhưng cũng sẽ có người ném đá cô nên khó có thể nói trước về kết quả của Mai Ngô tại đêm Chung kết. Thêm vào đó, với cá tính và những phát ngôn ấn tượng, cũng khó để các nhãn hàng chọn lựa cô gái này cho sản phẩm nếu họ cần đến hình ảnh nữ tính, hiền lành.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 2.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 3.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 4.

Mai Ngô để lại những phát ngôn "bất hủ" cho chương trình

Phí Phương Anh (Team Hà Hồ)

Không phải là gương mặt quá ấn tượng ngay từ vòng đầu như Lilly Nguyễn, Lê Hà, Mai Ngô... nhưng Phí Phương Anh lại là thí sinh có khả năng tiến bộ rất nhanh và sở hữu nhiều tố chất để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Đến với "The Face Vietnam" một cách tình cờ và không có quá nhiều kinh nghiệm như các thí sinh khác, qua các vòng thi, Phí Phương Anh đã chứng tỏ mình đang dần trở thành ứng cử viên sáng giá. Sau khi Lilly Nguyễn ra về thì cô nàng càng tỏa sáng hơn nữa với vai trò gánh team Hà Hồ bởi hai thành viên còn lại là Lê Hà thì quá nhạt nhòa và Chúng Huyền Thanh thì còn non kém. Ví dụ như ở thử thách giao tiếp với công chúng, nếu không nhờ sự nhanh nhạy của Phí Phương Anh thì team Hà Hồ đã không thể giành lấy chiến thắng trong phần thi này.

Chính Huấn luyện viên Lan Khuê và Phạm Hương cũng đánh giá cao Phí Phương Anh. Thậm chí Lan Khuê còn xin Hà Hồ phải bảo vệ thí sinh này đến phút cuối cùng. Cô nàng tóc ngắn cũng chính là thí sinh đầu tiên được Huấn luyện viên Hà Hồ chọn vào vòng chung kết trong khi Lê Hà và Chúng Huyền Thanh phải đối mặt với vòng loại.

Cho đến thời điểm hiện tại, bên cạnh Mai Ngô thì Phí Phương Anh là gương mặt được nhiều khán giả mong chờ sẽ được xướng tên cho ngôi vị Quán quân nhất. Và nếu như kết quả này là thật thì đây sẽ là một cái kết đẹp đối với mùa giải đầu tiên của "The Face Vietnam".

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 5.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 6.

Phương Anh thắng liên tục...

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 7.

...hai thử thách cá nhân

Chúng Huyền Thanh (Team Hà Hồ)

Xuất hiện trong vòng casting, cô nàng nhỏ tuổi nhất mùa giải năm nay đã trở thành mục tiêu chiêu dụ của cả 3 Huấn luyện viên khi Phạm Hương và Lan Khuê đều tranh nhau hướng dẫn cho Chúng Huyền Thanh, thậm chí Phạm Hương còn sẵn sàng lôi vương miện Hoa hậu Hoàn vũ để thuyết phục Chúng Huyền Thanh nhưng cuối cùng thí sinh về với đội Hà Hồ.

Tuy được đánh giá cao từ đầu và cũng giành chiến thắng ở thử thách selfie nhưng những gì mà Chúng Huyền Thanh thể hiện lại chưa được nhiều người công nhận. Cô nàng liên tục bị nhắc nhở về cân nặng nhưng lại chưa có nhiều quyết tâm để giảm cân. Những phần thi của Chúng Huyền Thanh diễn ra vô cùng mờ nhạt, không có nhiều sự bứt phá so với Lilly Nguyễn hay Phí Phương Anh. Thí sinh sinh năm 1997 này cũng là người phải rơi vào vòng nguy hiểm nhiều nhất mùa giải năm nay (3 lần).

Ngoài ra, tuy cả Chúng Huyền Thanh và Mai Ngô đều có những nhận xét chưa tích cực về các thí sinh khác nhưng số đông khán giả cho rằng Mai Ngô có thể nói như vậy vì cô có thực lực. Còn Chúng Huyền Thanh thì chưa khiến người xem thuyết phục bởi các phần thi nhưng lại hay đưa ra những bình luận không tốt về các thí sinh khác.

Sau tất cả, gạt bỏ mọi dư luận, Huấn luyện Hồ Ngọc Hà vẫn chọn Chúng Huyền Thanh bước vào đêm Chung kết vì nữ ca sĩ nhìn thấy được tiềm năng và sự nỗ lực của cô gái trẻ này. Chính vì vậy, Chúng Huyền Thanh cần phải có một cú đột phá ấn tượng để chiến thắng có thể gọi tên cô một cách xứng đáng trong đêm Chung kết.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 8.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 9.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 10.

Chúng Huyền Thanh thường xuyên bị nhắc nhở về cân nặng

Khánh Ngân (Team Phạm Hương)

Gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái đậm chất hoa hậu, Khánh Ngân đã chọn về đội Phạm Hương vì cô trân trọng những gì mà đàn chị đem lại cho mình từ những ngày đầu lập nghiệp. So với 2 thành viên là An Nguy và Diệp Linh Châu thì Khánh Ngân không gây ồn ào bằng, thậm chí ở những vòng đầu cô hoàn toàn bị lu mờ bởi những cái tên này. Thậm chí, các Huấn luyện viên lẫn khán giả còn không phân biệt được cô và thành viên Ngọc Loan chung team vì cả hai mang màu sắc giống nhau.

Nói như vậy không có nghĩa là Khánh Ngân không có tài, nếu như vậy thì tại sao Phạm Hương lại kiên quyết giữ cô gái này đến phút cuối cùng? Mặc kệ các thí sinh khác ồn ào như thế nào, Khánh Ngân cứ âm thầm thể hiện tốt các phần thi của mình và đón nhận những chiến thắng về cho bản thân lẫn team Phạm Hương. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà cũng đánh giá cao cô nàng xinh đẹp này nên mới trao cơ hội đi tiếp vào vòng Chung kết cho Khánh Ngân và loại đi học trò của mình.

Lợi thế lớn nhất của Khánh Ngân chính là gương mặt xinh đẹp, ăn hình mà tên chương trình lại là "Gương mặt thương hiệu" nên khả năng cô trở thành đại diện được nhiều nhãn hàng săn đón là rất cao, chưa kể Huấn luyện viên Phạm Hương lại đang làm gương mặt quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ cuộc thi nên 3 thí sinh bên trên chớ nên lơ là vì huấn luyện viên Hà Hồ từng nói "Điều gì cũng có thể xảy ra ở phút 89!", Khánh Ngân hoàn toàn có thể trở thành Quán quân của "The Face Vietnam".

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 11.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 12.

Top 4 The Face: Ai chiến thắng thì hợp lý? - Ảnh 13.

Khánh Ngân gây ấn tượng với gương mặt khả ái