Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ

Mít, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 07/10/2018

Tính từ đầu năm đến nay, BTS là nhóm nhạc bán được nhiều album nhất Kpop, TWICE là girlgroup duy nhất lọt vào top 10.

Vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đã thống kê và đưa ra kết quả top 10 nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc bán chạy album nhất tính từ đầu năm 2018 đến thời điểm hiện tại. Kết quả không quá bất ngờ khi BTS xếp hạng 1 với lượng album bán ra bỏ xa các đối thủ xếp sau. TWICE xuất sắc là nữ nhóm nhạc duy nhất góp mặt trong BXH và xếp ở vị trí thứ 2. Về 3 là WANNA ONE với số album bán ra sát nút đàn chị TWICE. SEVENTEEN xuất sắc vượt mặt loạt tiền bối để chiếm vị trí thứ 4. Vị trí còn lại trong top 5 thuộc về SHINee.

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 1.

Không quá bất ngờ khi BTS xếp vị trí số 1 trong BXH với 2 album ra mắt trong năm nay là "Love Yourself: Tear" (5/2018) và "Love Yourself: Answer" (8/2018). Tổng cộng, nhóm đã bán được 4.061.282 album

MV "Idol" - BTS

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 3.

TWICE là đại diện girlgroup duy nhất góp mặt trong BXH với 1.569.268 album bán được. Trong năm 2018, nhóm đã ra mắt 2 album là "What Is Love" (4/2018) và "Summer Nights" (7/2018)

MV "Dance The Night Away" - Twice

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 5.

WANNA ONE xuất sắc lọt vào top 3 với 1.463.096 bán ra. "0+1=1 Promise You" (3/2018), "1÷x=1 Undivided" (6/2018) là 2 album mà nhóm đã phát hành trong năm nay

MV "Light" - Wanna One

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 7.

SEVENTEEN đầy đột phá trong năm 2018 khi bán ra 750.075 album từ "Director's Cut" (2/2018) và "You Make My Day" (7/2018)

MV "Oh My!" - SEVENTEEN

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 9.

SHINee giữ vị trí còn lại trong top 5 với 428.156 album bán ra từ "The Story Of Light" EP.1 (5/2018), EP.2 (6/2018), EP.3 (6/2018) và Eplilogue (9/2018).

MV "Good Evening" - SHINee

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 11.

Tuy chỉ là 1 sub-unit của EXO nhưng nhóm đã xuất sắc giành vị trí thứ 6 trong BXH này. Chỉ phát hành 1 album duy nhất trong năm là "Blooming Days" nhưng nhóm đã bán ra được 424.779 album

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 12.

GOT7 xếp hạng 7 khi bán được 387.197 album từ "Eyes On You" (3/2018) và "Present: You'"(9/2018)

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 13.

MONSTA X xếp vị trí thứ 8 với số album bán ra là 359.095. Nhóm đã phát hành 1 album duy nhất từ đầu năm đến nay là "The Connect: Dejavu" (3/2018)

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 14.

TVXQ vừa trở lại Kpop đầy thành công với album "New Chapter #1 : The Chance of Love" (3/2018). Album này đã bán ra được 359. 063 bản, giúp TVXQ xếp thứ 9 trong BXH

Top 10 idolgroup bán chạy album nhất Kpop 2018: BTS bỏ xa các đối thủ, vị trí thứ 6 mới thực sự bất ngờ - Ảnh 15.

NCT 2018 là cái tên còn lại trong top 10 với 304.270 bán ra từ "NCT 2018 Empathy" (3/2018)

Nguồn tham khảo: AK