Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia lên tiếng trước nghi vấn tuồn vé chung kết lượt đi AFF Cup ra ngoài bán kiếm lời

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 19:40 12/12/2018

Trả lời báo chí Malaysia, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Stuart Ramalingam đã khẳng định việc phân phối vé cho cổ động viên Việt Nam được thực hiện đúng quy trình và đủ số lượng.


Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia lên tiếng trước nghi vấn tuồn vé chung kết lượt đi AFF Cup ra ngoài bán kiếm lời - Ảnh 1.

Nhiều CĐV Việt Nam có vé nhưng không có ghế ngồi trong sân Bukit Jalil.

Trong trận chung kết lượt đi, rất nhiều CĐV Việt Nam không quản đường xa đi cổ vũ cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Theo quy định, chủ nhà sẽ dành khoảng 6.500 ghế trên khán đài Bukit Jalil cho CĐV Việt Nam (tương đương với 8% tổng sức chứa của sân thi đấu). Tuy nhiên con số này có thể được 2 bên thương lượng với nhau sao cho hợp lý nhất.

Theo ghi nhận của các phóng viên có mặt tại SVĐ Bukit Jalil, rất nhiều CĐV Việt Nam đã phải đứng để cổ vũ hoặc sang phần ghế của Malaysia để ngồi. Thậm chí có nhiều người không thể vào sân dù cầm vé trên tay. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bất bình với cách làm việc của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam đã khẳng định việc phân phối vé cho cổ động viên Việt Nam được thực hiện đúng quy trình và đủ số lượng.

"FAM và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thỏa thuận với nhau sẽ dành khoảng 3.000 vé cho cổ động viên đội khách trong 2 trận đấu chung kết lượt đi và về AFF Cup 2018. Trước khi hai đội bước vào thi đấu, đã có một nhân viên của chúng tôi đăng tải hình ảnh của những xấp vé. Điều này có thể gây hiểu nhầm rằng số vé này bị tuồn ra ngoài để bán kiếm lời. Tuy nhiên, tôi khẳng định hơn 3.000 vé đã được chuyển đến tận tay đại diện của VFF theo đúng thỏa thuận. FAM không chịu trách nhiệm phân phối trực tiếp vé cho cổ động viên Việt Nam", ông Stuart Ramalingam chia sẻ.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia lên tiếng trước nghi vấn tuồn vé chung kết lượt đi AFF Cup ra ngoài bán kiếm lời - Ảnh 2.

Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam (phải)

Trên fanpage chính thức của mình, FAM cũng đăng tải những hình ảnh công khai bản cam kết giữa họ và VFF để chứng minh đã làm hết bổn phận. Bên cạnh đó, theo chia sẻ của một số cổ động viên Việt Nam, đã có khá nhiều người Việt mua vé dành cho CĐV Malaysia để vào sân. Chính điều này đã khiến khu vực ghế ngồi của CĐV Việt Nam trở nên "quá tải".

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một vài bài đăng khẳng định phía Malaysia đã phát hành 100.000 vé, vượt quá sức chứa của sân Bukit Jalil. Chưa biết thực hư chuyện này ra sao, chỉ biết rằng cũng có rất nhiều CĐV Malaysia lâm vào cảnh có vé nhưng không có ghế giống những vị khách đến từ Việt Nam. Họ cũng phải đứng, ngồi ghế nhựa hoặc xem qua hàng rào sắt.

Đây chắc chắn sẽ là bài học quý giá đối với VFF và ban tổ chức trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 15/12. Hy vọng tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ, những CĐV Malaysia sẽ có chỗ ngồi trong sân Mỹ Đình theo đúng thỏa thuận của Liên đoàn bóng đá 2 nước.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia lên tiếng trước nghi vấn tuồn vé chung kết lượt đi AFF Cup ra ngoài bán kiếm lời - Ảnh 3.

Nhiều CĐV Malaysia phải đứng trên ghế nhựa.