Tổng thống Pháp lo ngại vụ biểu tình làm xấu hình ảnh đất nước, chính quyền Paris bắt tay dọn dẹp thành phố

Đ.L, Theo Helino 16:16 03/12/2018

Cuộc sống và việc kinh doanh ở Paris - từ chủ cửa hàng nhỏ đến các thương hiệu hùng mạnh đều lâm vào cảnh khốn đốn. Nhiều tờ báo địa phương viết rằng: "Giáng sinh ở Paris năm nay, nhóm biểu tình áo khoác vàng đã thay thế ông già Noel áo đỏ"!

Tổng thống Macron lo ngại vụ biểu tình ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước

Trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng thảo luận với các bộ trưởng rằng phải phản ứng nhanh trước tình trạng biểu tình, e ngại cảnh chạm trán giữa nhóm "áo khoác vàng" với cảnh sát sẽ lan truyền khắp thế giới và tác động xấu đến hình ảnh nước Pháp.

Đại diện chính phủ Benjamin Griveaux trích lại lời ông Macron, cho biết với truyền thông: "Chúng ta không nên đánh giá thấp sức ảnh hưởng của những hình ảnh đại lộ Champs-Élysées với cảnh ngổn ngang chiến sự, được phát sóng trên toàn quốc và thế giới. Phía sau cơn giận dữ này, rõ ràng có các vấn đề tồn đọng sâu xa hơn cần được giải quyết, bởi sự tức giận và sợ hãi đã tồn tại suốt một thời gian dài".

Tổng thống Pháp lo ngại vụ biểu tình làm xấu hình ảnh đất nước, chính quyền Paris bắt tay dọn dẹp thành phố - Ảnh 1.

Sau khi trở về từ G20, sáng 2/12 ông Macron đã lập tức đến trung tâm Paris, lên án những kẻ lợi dụng biểu tình để vẽ bậy, đập phá Khải Hoàn Môn

Suốt nhiều tuần qua, vào đêm thứ bảy, khói, lửa và đổ máu lại diễn ra, kéo dài qua rạng sáng chủ nhật. Đến thứ hai hàng tuần, Paris lại ngổn ngang, đổ vỡ như nỗi lòng của vô số người dân.

Trên đại lộ Champs-Élysées được mệnh danh là đẹp nhất thế giới, nhiều chủ cửa hàng bắt đầu trang trí cho mùa lễ giáng sinh cận kề. Nhưng thay vì mở cửa, thắp đèn chào đón khách thì họ lại đóng chặt lối vào, thậm chí nhiều nơi bị vẽ bậy, đập nát cửa kính.

Các khách sạn trung tâm Paris thiệt hại hơn 265 tỉ đồng, mùa cuối năm ế ẩm

Tập đoàn MKG Group nổi tiếng trong ngành du lịch, đặt trụ sở tại Paris nói với Reuters rằng, ước tính các khách sạn ở trung tâm thành phố sẽ thiệt hại ít nhất 10 triệu euro (gần 265 tỉ đồng).

Việc cảnh sát bắn hơi cay, pháo nước, đạn cao su vào hàng ngàn người biểu tình đã trực tiếp đe dọa đến du khách trong và ngoài nước tại khắp các ngõ ngách Paris - từ trước cửa hàng tạp hóa, trạm xăng, nhà máy đến những quán cafe nổi tiếng của văn hóa Pháp.

Thất thoát của các khách sạn chủ yếu do khách du lịch hủy phòng. Đại diện MKG nói: "Những hình ảnh đụng độ tại đại lộ Champs-Élysées đã khiến một lượng lớn du khách hủy chuyến bay đến Paris vào dịp Giáng sinh và Năm mới. Nhiều khách sạn giảm doanh thu hơn 20%".

Tổng thống Pháp lo ngại vụ biểu tình làm xấu hình ảnh đất nước, chính quyền Paris bắt tay dọn dẹp thành phố - Ảnh 3.

Trong khi đó, ủy ban GNI đại diện ngành công nghiệp khách sạn, nhà hàng, cafe ở Pháp cho biết, doanh thu toàn ngành đã giảm 40-50% trong tuần cuối tháng 11/2018 so với cùng kỳ năm ngoái.

Một đại diện từ Printemps - hệ thống đại cửa hàng kinh doanh thời trang của Pháp cho biết: "Dịch vụ an ninh của chúng tôi yêu cầu các cửa hàng đóng cửa ngay lập tức vì biểu tình, trong khi vào những ngày thứ bảy như thế này, mỗi cửa hàng có thể đón hơn 150 nghìn lượt khách"!

Chính phủ Pháp đang nỗ lực kìm chặt vấn đề, đồng thời dự định ban bố chính thức tình trạng khẩn cấp. Còn riêng mảng du lịch ở Paris và cả nước Pháp nói chung, thiệt hại vẫn còn chưa dừng lại.

Nhiều tờ báo địa phương viết rằng: "Giáng sinh ở Paris năm nay, nhóm biểu tình áo khoác vàng đã thay thế cho ông già Noel áo đỏ"!

Tổng thống Pháp lo ngại vụ biểu tình làm xấu hình ảnh đất nước, chính quyền Paris bắt tay dọn dẹp thành phố 

(Theo Forbes, Reuters, Guardian)