Tổng thống Indonesia công bố 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Nguyên Hạnh, Theo Tuổi Trẻ 12:16 02/03/2020

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 2-3 xác nhận 2 công dân đầu tiên của nước này đã dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nguyên nhân gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp hiện nay (COVID-19).

Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, ông Widodo cho biết 2 bệnh nhân này đã nhập viện nhưng không cung cấp cụ thể địa điểm nào, theo Reuters.

Trong những ngày qua, giới chuyên gia đã tỏ ra ngạc nhiên khi Indonesia cho tới giờ vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, bất kể từng đón tới 5.000 du khách Trung Quốc mỗi ngày ngay trước dịch. Tương tự là các nước châu Phi.

Cho tới nay, các quốc gia khác tại Đông Nam Á như Philippines, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan đều đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19.

Tổng thống Indonesia công bố 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, trong báo cáo khoa học được công bố hồi đầu tháng 2, 5 nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng Harvard T.H. Chan đã khuyến cáo Indonesia và Campuchia nên nhanh chóng tăng cường theo dõi các trường hợp nghi nhiễm. Căn cứ trên các phân tích thống kê, các nhà khoa học cho rằng dịch bệnh rất có thể đã tới Indonesia, theo New York Times.

Tổng thống Indonesia công bố 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên - Ảnh 3.