Tổng hợp các vụ "cướp" iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu

Huỳnh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 20/11/2020

Chuyên trang Appleinsider đã tiết lộ hàng loạt các vụ cướp táo tợn hướng đến các sản phẩm của Apple, đặc biệt là iPhone.

Cướp hàng trăm chiếc iPhone từ Hải quan Mỹ, lấy tiền hỗ trợ thất nghiệp đi shopping tại Apple Store... những câu chuyện bi hài xung quanh những chiếc smartphone đến từ Apple vẫn chưa đi đến hồi kết.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 1.

Người đàn ông thú nhận việc trộm hàng trăm chiếc iPhone từ nhà kho của Hải quan Mỹ

Năm 2015, một người đàn ông tại bang New Jersey đã thừa nhận việc mình đánh cắp gần 300 chiếc iPhone từ một nhà kho của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (hay CBP) đặt tại New Jersey, trong vẻn vẹn chỉ 3 tuần.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 2.

Được biết, người đàn ông 27 tuổi này làm việc cho một nhà thầu tư nhân và được cấp phép để ra vào nhà kho nói trên. Anh này đã tiến hành lấy trộm những chiếc iPhone và đưa ra khỏi cơ quan Hải quan bằng cách nhét chúng vào quần, giày, áo khoác... Sau đó, đối tượng đã giao lại những chiếc iPhone trên cho một người đồng nghiệp cũ để tiêu thụ. Nhưng toàn bộ đã bị Hải quan thu giữ ở Boston năm 2014, khi đang trên đường tẩu tán sang Dubai.

Lô hàng iPhone trị giá 3 triệu Euro "bốc hơi" tại Amsterdam

Trong tháng 3 năm nay, một lô iPhone có giá trị lên đến 3 triệu Euro đã biến mất khỏi sân bay Schiphol, Amsterdam ngay sau khi hạ cánh. Theo tờ TheNL Times, một tài xế taxi 35 tuổi người Ba Lan đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc nhưng đã được thả không lâu sau đó.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 3.

Nhiều người tin rằng đây là một phi vụ trộm cắp đã được lên kế hoạch cực kỳ tinh vi, đó cũng là lý do giải thích tại sao tất cả số iPhone trên lại biến mất một cách bí ẩn đến như vậy. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục vào tháng 5, một lô hàng khác với 4.400 chiếc Apple Watch với giá trị 530 nghìn Euro cũng đã tiếp tục bị "thó" tại chính sân bay này.

Biển thủ tiền để đi sắm Apple Watch

Sự việc xảy ra ở San Mateo, bang California. Một cựu cảnh sát đã bị buộc tội biển thủ công quỹ lên đến 100.000 USD từ Little League - một tổ chức phát triển bóng chày cho trẻ em, để đi mua sắm Apple Watch, TV và các loại thiết bị lặn.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 4.

Theo tờ San Mateo Journal, người đàn ông này đã sử dụng thẻ tín dụng của tổ chức để thực hiện các giao dịch cá nhân trong suốt 3 năm và mọi chuyện chỉ vỡ lở khi người thủ quỹ mới phát hiện ra sự việc.

Hẹn hò qua mạng để... mượn tiền mua iPhone

Sự thật là hiện tại gã này vẫn chưa bị bắt, tất cả những thông tin có được là hắn sống ở vùng trung tây Hoa Kỳ. Thủ đoạn của gã rất đơn giản. Lân la trên các diễn đàn hẹn hò và lừa tình các cô gái.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 5.

Hắn tự giới thiệu mình là nhân viên của một nhà mạng hoặc một đại lý bán lẻ. Sau đó bằng các lời lẽ ngon ngọt đã dụ dỗ được các cô gái tuổi trẻ cho phép mình truy cập các thông tin tài chính của mình. Điều gì đến cũng phải đến, khi sao kê cuối tháng được gửi đến, các cô nàng mới tá hỏa khi nhận ra hàng loạt các mục thanh toán dành cho iPhone và Apple Watch mới.

Đánh cắp hàng trăm thiết bị Apple về nhà rồi ngâm nước

Mới đây, cảnh sát đã tiến hành thu hồi hàng trăm chiếc iPad, Apple TV và một chiếc Macbook đã bị đánh cắp từ một trường học ở bang Ohio. Ba nghi phạm hiện tại đã bị cảnh sát tạm giữ.

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 8.

Toàn bộ số thiết bị trên được tìm ra ở một căn hộ chung cư nơi 3 đối tượng này sinh sống. Sau khi khám xét, đã phát hiện 98 chiếc iPad trong đó có một iPad Mini, một chiếc Macbook và 2 Apple TV. Nhưng trong đó số đó, rất nhiều thiết bị được tìm thấy trong một tắm chứa đầy nước. Khi đọc được tin tức trên, nhiều cư dân mạng hài hước bình luận: "Táo mua về phải rửa đã mới được ăn chứ".

Tổng hợp: Apple Insider

Tổng hợp các vụ cướp iPhone dở khóc, dở cười khắp năm châu - Ảnh 9.