Tóm gọn các đối tượng cướp giật ví tiền của phụ nữ ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 11:21 15/05/2017

Sau khi giật chiếc ví của một phụ nữ đi đường, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang sử dụng ma túy đá tại khách sạn.

Ngày 15/5, Đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH PC45 Công an TP. HCM cho biết vừa bắt giữ Trần Thanh Phong (SN 1994, quê ở Quảng Ngãi), Võ Hữu Quyền (SN 1993, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) và Phạm Cao Tuân (SN 1981, ngụ tại quận Tân Bình, TP. HCM) về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Tóm gọn các đối tượng cướp giật ví tiền của phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng cướp ví tiền của người phụ nữ đi đường bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h15 ngày 13/5, Phong và Quyền đều điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q. Phú Nhuận, TP. HCM) thì bắt gặp chị V. đang đi bộ trên đường cầm ví theo nên hai đối tượng đã lao lên cướp chiếc ví của chị V. rồi bỏ chạy. 

Tóm gọn các đối tượng cướp giật ví tiền của phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tang vật công an thu được sau khi bắt giữ các đối tượng

Quyền điều khiển xe máy chạy theo sau để bọc lót cho Phong chạy trốn. Sau đó hai đối tượng điều khiển xe máy đến đường ray xe lửa gần đấy kiểm tra trong ví có 1 chiếc điện thoại iPhone 6 cùng 3 triệu đồng tiền mặt. Sau đó hai đối tượng mang bán chiếc điện thoại cho Tuân với giá 1,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. 

Tóm gọn các đối tượng cướp giật ví tiền của phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Cao Tuân tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Đội trưởng đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH PC45 Công an TP. HCM đã chỉ đạo các trinh sát xuống hiện trường điều tra. Sau 10 giờ truy quét, các trinh sát đã bắt gọn ba đối tượng trên. 

Tóm gọn các đối tượng cướp giật ví tiền của phụ nữ ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Đối tượng Hiếu cũng bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp dây chuyền vào cuối tháng 2/2017

Đặc biệt khi bị bắt giữ, Phong và Quyền đang chơi ma túy đá tại khách sạn cùng Trần Trung Hiếu (SN 1991, quê Quảng Trị). Hiếu là đối tượng đang bị lực lượng chức năng truy bắt vì gây ra vụ cướp dây chuyền khiến nạn nhân ngã xuống đường tại số nhà 525/1, Tân Sơn (Q. Gò Vấp, TP. HCM) gây xôn xao dư luận vào cuối tháng 2/2017. 

Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, công an đang hoàn tất thủ tục để bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày