"Toang" hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm!

KLinh, Theo Helino 00:00 18/12/2019

Từ 1 công ty có thế lực trong làng giải trí, nay FNC Entertainment lao đao vì 6 trong tổng số 7 nhóm nhạc của họ không tan rã cũng mất thành viên, thậm chí 1 nghệ sĩ còn vướng vào vòng lao lí.

Cách đây vài năm, FNC Entertainment từng là công ty có vị thế đáng gờm trong làng giải trí Hàn Quốc với những nghệ sĩ nổi tiếng như FTISLANDCNBLUE, AOA,… Có lúc công ty này còn sánh ngang JYP trong lĩnh vực tiêu thụ các sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng qua thời gian, hào quang của FNC tàn lụi dần, vị thế công ty dần bị nhấn chìm bởi sự trỗi dậy của các đối thủ khác.

Không chỉ có FNC chật vật mà các nhóm nhạc trực thuộc công ty – điều làm nên vị thế của họ cũng lâm vào cảnh lao đao. FNC quản lý tổng cộng 7 nhóm nhạc và ban nhạc nhưng chỉ trong vòng 1 năm có đến tận… 6 nhóm lâm vào cảnh mất thành viên hoặc tan rã. Hiện nay SF9 là idolgroup duy nhất thuộc công ty còn giữ được đội hình nguyên vẹn. Điều này khiến người hâm mộ tiếc nuối và không khỏi đặt câu hỏi về cách quản lý của FNC để các nhóm nhạc lâm vào cảnh không ai mong muốn này.

Kwon Kwang Jin rời N.Flying

N.Flying debut dưới trướng FNC vào năm 2013 với mô hình ban nhạc. Thế nhưng N.Flying thiếu may mắn khi hoạt động nhiều năm vẫn không thể nổi tiếng, lại còn mất đi thành viên Kwon Kwang Jin sau 1 loạt scandal nghiêm trọng của anh.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 1.

Kwon Kwang Jin rời N.Flying sau loạt bê bối

Tháng 12/2018, Kwon Kwang Jin bị chính fan của mình tố xúc phạm người hâm mộ, nói xấu đồng đội và vô ơn với công ty. Theo đó, thành viên N.Flying hay bình phẩm về nhan sắc của fan, từng gọi fan nữ bằng từ ngữ khó nghe. Anh còn từng nói rằng không thích hoạt động cùng N.Flying và sẽ rời nhóm nếu có cơ hội. Kwon Kwang Jin còn hẹn hò fan từ lúc debut và nói xấu thành viên cùng nhóm với bạn gái. 1 số người còn cáo buộc anh quấy rối tình dục fan ngay trong fansign của N.Flying.  

Trước lùm xùm, FNC đã phủ nhận việc Kwon Kwang Jin quấy rối tình dục hay hẹn hò fan hâm mộ, tuy nhiên vẫn quyết định để anh rời N.Flying. Ban nhạc này tiếp tục hoạt động với đội hình 4 người. Đáng ngạc nhiên là không lâu sau khi mất thành viên này, N.Flying bỗng bật lên khi ca khúc "Rooftop" của họ lội ngược dòng trên các BXH, giúp nhóm nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 2.

N.Flying đạt được thành công lớn với đội hình mới

Choi Jong Hoon rời FTISLAND

Vào tháng 3/2019, cả showbiz Hàn chấn động khi phòng chat chuyên chia sẻ cảnh quay lén 18+ của Jung Joon Young bị phanh phui, và Choi Jong Hoon – trưởng nhóm FTISLAND chính là 1 trong những nhân vật có mặt trong phòng chat đó.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 3.

Choi Jong Hoon dính líu đến phòng chat đồi trụy của Jung Joon Young

Tuy nhiên tội lỗi của Choi Jong Hoon không chỉ dừng lại ở việc bình luận cợt nhả cùng nhóm người trong chat room, cựu trưởng nhóm FTISLAND bị buộc tội quay lén, phát tán clip 18+ và cưỡng hiếp tập thể. Anh cũng thừa nhận mình đã hối lộ cảnh sát để lấp liếm scandal gây tai nạn do lái xe khi say rượu.

Bê bối này khiến Choi Jong Hoon phải rời FTLISLAND, rút lui vĩnh viễn khỏi ngành giải trí. Anh không những tự tay đánh mất hào quang mà còn phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt. Mới đây, Choi Jong Hoon đã bị tuyên án 5 năm tù giam cho hành vi tội lỗi của mình.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 4.

Không còn trưởng nhóm nhưng FTISLAND vẫn hoạt động kiên cường với 4 thành viên

Mina rời AOA

AOA debut năm 2012 với đội hình là con số 7, nhưng trong quá trình hoạt động đã có 2 thành viên "rơi rụng" và người mới nhất rời nhóm chính là Mina.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 5.

Mina rời AOA sau 7 năm gắn bó

Tháng 4/2019, FNC Entertainment thông báo Mina rời AOA và công ty để theo đuổi sự nghiệp cá nhân sau khi hợp đồng của cô kết thúc. Được biết nữ thần tượng đã kí hợp đồng với công ty mới là O& Entertainment và sẽ hoạt động với tư cách diễn viên. Dù chỉ còn lại 5 người nhưng AOA vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Sau thành công tại show sống còn "Queendom", họ vừa comeback với ca khúc mới mang tên "Come See Me" và đạt được 1 số thành tích nhất định.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 6.

Đội hình hiện tại của AOA

HONEYST tan rã

Cũng trong tháng 4/2019, lại thêm 1 mất mát đến với FNC khi ban nhạc HONEYST chính thức tan rã. Đây là ban nhạc được thành lập sau show sống còn "D.O.B" (Dance Or Band) do chính công ty này tổ chức vào năm 2017. Thế nhưng trong suốt 2 năm sau đó, HONEYST không có hoạt động nào nổi bật để rồi quyết định "đường ai nấy đi" một cách tức tưởi trong khi còn chưa gây được tiếng vang.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 7.

HONEYST ngậm ngùi tan rã sau 2 năm hoạt động không hiệu quả

Lee Jong Hyun rời CNBLUE

Tên tuổi Lee Jong Hyun gắn với 2 từ "bê bối" từ tháng 3/2019 khi anh và Choi Jong Hoon đều có mặt trong phòng chat đồi trụy của Jung Joon Young. Tuy nhiên, nếu Choi Jong Hoon rút khỏi FTISLAND để bảo toàn danh dự cho nhóm thì Lee Jong Hyun lại chỉ xin lỗi, tuyên bố tự kiểm điểm mà không có động thái rời nhóm. Điều này khiến công chúng vô cùng tức giận, chỉ trích nam idol là "mặt dày", không biết xấu hổ.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 8.

Lee Jonghyun dính vào vô số bê bối nghiêm trọng

Thế nhưng, sau tất cả thì Lee Jong Hyun vẫn phải rời CNBLUE vào tháng 8 năm nay. Nguyên nhân trực tiếp khiến anh phải rời nhóm là lùm xùm "thả thính" nữ Youtuber Park Min Young qua những tin nhắn được cô công khai đăng tải như "Anh thích xem kênh Youtube của em lắm, hay đăng thêm nhiều video hay ho nữa nhé", "Mỡ bụng em dễ thương thật đấy"… Vắng Lee Jonghyun, CNBLUE sẽ tiếp tục sự nghiệp với 3 thành viên còn lại là Yonghwa, Minhyuk và Yongshin.

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 9.

Từ đội hình 4 người, nay CNBLUE sẽ chỉ còn 3

3 thành viên Cherry Bullet rời nhóm

Tháng 1/2019, FNC ra mắt nhóm nữ mới toanh mang tên Cherry Bullet gồm 10 thành viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Thế nhưng mới hoạt động được vài tháng thì 3 thành viên Mirae, Kokoro và LinLin đột ngột vắng mặt trong lịch trình của nhóm suốt 1 thời gian dài.

Sự biến mất bí ẩn của 3 thành viên này khiến các fan vô cùng hoang mang, nhiều lần thúc giục FNC trả lời nhưng công ty liên tục im lặng. Mãi đến giữa tháng 12/2019, FNC mới bất ngờ thông báo Mirae, LinLin và Kokoro chính thức rời Cherry Bullet đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty. Nhiều người cho rằng có góc khuất đằng sau sự ra đi của 3 cô gái này vì họ vẫn là tân binh hoạt động chưa được bao lâu, chưa kể Mirae còn nắm vai trò quan trọng là trưởng nhóm. 

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 10.

Mirae, Kokoro và LinLin chia tay Cherry Bullet chỉ sau vài tháng ra mắt

Toang hơn cả YG là công ty FNC: Có 7 nhóm nhạc thì 6 nhóm mất thành viên, tan rã hoặc có thành viên vướng vòng tù tội, tất cả xảy ra trong 1 năm! - Ảnh 11.

Cherry Bullet sẽ tái cơ cấu thành nhóm nhạc 7 người