Toà nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81 sẽ là điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:41 28/01/2019

Ngày 28/1, TP. HCM có thêm điểm bắn pháo hoa thứ 8 vừa được chấp thuận là tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) - tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Ngày 28/1, UBND TP.HCM cho biết đã chấp thuận kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó ngoài 7 địa điểm như đã thống nhất từ trước thì hôm nay có 1 địa điểm mới cũng được bắn pháo hoa phục vụ người dân là toà nhà Landmark 81 – toà nhà cao nhất Việt Nam (quận Bình Thạnh).

Toà nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81 sẽ là điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 - Ảnh 1.

Tòa nhà Landmark 81

Như vậy, trên địa bàn TP. HCM sẽ có tổng cộng 8 địa điểm bắn pháo hoa mừng Tết Kỷ Hợi 2019. Trong đó, 2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81. 6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

Thời gian bắn trong 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết). Ngoài các địa điểm gần như đã thành quen thuộc thì toà nhà cao nhất Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức bắn pháo hoa nên hứa hẹn sẽ có màn trình diễn pháo hoa ấn tượng.

Theo lãnh đạo UBND TP. HCM, việc bắn pháo hoa ở tòa nhà Landmark 81 sẽ góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm TP. Có thêm địa điểm bắn pháo hoa mới sẽ giúp người dân có thêm sự lựa chọn điểm vui chơi trong đêm giao thừa. Nguồn kinh phí bắn pháo hoa tại toà nhà Landmark 81 đều từ xã hội hoá.

Cũng trong kế hoạch tổ chức lễ hội đầu xuân Kỷ Hợi, tại công viện Tao Đàn cũng diễn ra Hội hoa Xuân; Lễ hội bánh tét diễn ra trong hai ngày 30 - 31/1 (tức 25 - 26 tháng Chạp) tại công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc và 24 quận, huyện. Lễ dâng bánh Tét cúng Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra vào ngày 1/2 (tức 27 tháng Chạp). Từ ngày 30/1 - 10/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), chương trình triển lãm "Mừng xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh" được tổ chức trên đường Đồng Khởi (quận 1). Còn đường hoa Nguyễn Huệ sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 2 - 8/2 (từ 28 Tết đến mồng 4 Tết). Ngoài ra còn có Lễ hội đường Sách tại đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày