Tờ New York Times công bố danh sách 52 điểm đến lý tưởng trong năm 2020, một đại diện châu Á xuất sắc lọt top 10

Phương Anh, Theo Helino 16:20 10/01/2020

Tokyo (Nhật Bản) đứng ở vị trí số 9 trong danh sách 52 điểm đến mà tờ báo này công bố.

Theo thông lệ, vào dịp đầu năm, các tín đồ du lịch vô cùng háo hức mong chờ danh sách những địa danh hấp dẫn cho năm mới được gợi ý bởi tờ New York Times. Ngày 9/1 vừa qua, chuyên mục du lịch của tờ báo này đã chính thức công bố 52 điểm đến lý tưởng cho năm 2020. Đáng nói, có 6 đại diện châu Á xuất hiện trong danh sách này và một đại diện xuất sắc lọt vào top 10.

Đứng đầu top 52 điểm đến thú vị trong năm nay là thành phố Washington. Chính New York Times cũng cho rằng độc giả sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thủ đô của Hoa Kỳ lại là cái tên đứng đầu. Tờ này giải thích rằng Washington được đánh giá cao bởi nó được mệnh danh là thành phố đẹp nhất nước Mỹ, nơi có sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, nét văn hóa truyền thống pha lẫn hiện đại. Tại đây có Thư viện Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ và Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia có giá trị lớn. Bên cạnh đó, tại Washington cũng phát triển nhiều nhà hát, phòng hòa nhạc mang tính nghệ thuật cao. Một điểm nữa khiến nơi này là địa điểm đáng đến nhất đó chính là một loạt các nhà hàng được gắn sao Michelin hứa hẹn làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính.

Tờ New York Times công bố danh sách 52 điểm đến lý tưởng trong năm 2020, một đại diện châu Á xuất sắc lọt top 10 - Ảnh 1.
Tờ New York Times công bố danh sách 52 điểm đến lý tưởng trong năm 2020, một đại diện châu Á xuất sắc lọt top 10 - Ảnh 2.

Ngoài ra, những cái tên trong top 10 cũng khiến người ta tò mò. Xếp sau Washington lần lượt là quần đảo Virgin ở Anh, thị trấn Rurrenabaque (Bolivia), Greenland, khu vực Kimberley (Úc), Paso Robles (Califonia), Sicily nơi có núi lửa Etna, nhà hát Salzburg (Áo), Tokyo (Nhật Bản) và Caesares (Israel). Trong đó, đại diện của châu Á đứng ở vị trí số 9. 

Tờ New York Times công bố danh sách 52 điểm đến lý tưởng trong năm 2020, một đại diện châu Á xuất sắc lọt top 10 - Ảnh 3.

Theo New York Times, thời điểm lý tưởng để đến Tokyo là lúc Thế vận hội mùa hè 2020 diễn ra từ 24 tháng 7 đến 9 tháng 8. Ngoài theo dõi các cuộc thi đấu, thủ đô của Nhật Bản là lựa chọn hàng đầu để thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thống, khám phá di sản văn hóa và những công trình kiến trúc đặc sắc. Những điều mà du khách nên thử khi đến đây bao gồm: xem đấu giá cá ngừ tại chợ cá Toyosu, xếp hàng chờ mua bánh xèo Nhật tại Flipper, thử cà phê sô cô la tại Bear Pond Espresso, ghé thăm Yanaka và nhà sách Daikanyama T-Site. Đừng rời khỏi đây mà không ăn ramen tại quán mì nổi tiếng nhận sao Michelin mang tên Tsuta. 

Bên cạnh đó, còn có các cái tên khác đến từ châu Á như các công viên quốc gia Trung Quốc (số 11), Chow Kit - Malaysia (số 20), Kampot - Campuchia (số 23), Sabah - Malaysia (28) và Mông Cổ (47).

Trong danh sách này cũng có những điểm đến khá thú vị mà New York Times liệt kê như Uganda (số 30), nơi được mệnh danh là thiên đường linh trưởng và La Paz, Mexico (số 18), thị trấn bãi biển thân thiện với môi trường mới được cải tạo. Jodhpur, Ấn Độ (số 15), được yêu thích bởi những ngôi nhà màu xanh coban bắt mắt và vùng Kimberly ở Úc (số 5) với những tour du lịch hướng đến văn hóa thổ dân. ⠀

Nguồn: New York Times