Tình bạn gắn bó giữa ông lão và gà con mồ côi

, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 04/08/2016

Giống như một "cái đuôi", hình ảnh bạn gà bé nhỏ lẽo đẽo bám theo chân ông lão 80 tuổi rong ruổi khắp các con phố đã trở nên quá quen thuộc với người dân Trịnh Châu trong vài tháng trở lại đây.

Mọi người thường nói, chó là bạn trung thành nhất của con người. Thế nhưng, với một ông lão 80 tuổi sống tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, mới chính là bạn thân nhất.

Tình bạn gắn bó giữa ông lão và gà con mồ côi - Ảnh 1.

Bạn bé nhỏ lẽo đẽo bám theo chân ông lão qua đường hang cùng ngõ hẻm khắp thành phố.

Như đôi bạn tri kỷ, ông lão và con gà thường cùng nhau đi dạo khắp các con phố ở Trịnh Châu. Không quản ngại nắng mưa, bạn gà bé nhỏ vẫn bám theo mỗi bước đi của ông lão. Thậm chí, sự hung hãn của đàn muỗi vo ve xung quanh cũng không bao giờ khiến nó sợ hãi.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh với bạn gà, ông lão cho biết cách đây khoảng 3 tháng, ông đã tìm thấy nó trong một khu công trường bỏ hoang. Khi ấy, nó mới chỉ là một con gà con. Kể từ đó, con gà bắt đầu đi theo ông lão. Mặc dù rất lấy làm lạ nhưng ông lão vẫn mở rộng vòng tay đón lấy con vật mồ côi không nơi nương tựa này.

Dường như không thể cất cánh bay nên hằng ngày, bạn gà bé nhỏ chỉ biết quanh quẩn bên ông lão. Mỗi khi kiệt sức vì đi lại quá nhiều, nó lại ăn uống và nghỉ ngơi.

Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, con gà coi ông lão giống như người bạn, chính xác hơn là một người mẹ. Bởi theo các nhà động vật học, động vật mới chào đời thường có xu hướng coi sinh vật đầu tiên mà chúng nhìn thấy là gia đình máu mủ của mình.

Về phần ông lão, kể từ khi làm bạn với con gà bé nhỏ, ông cũng quyết định bỏ thịt gia cầm ra khỏi thực đơn ăn uống.

Tình bạn gắn bó giữa ông lão và gà con mồ côi - Ảnh 2.

Ông lão bắt gặp bạn gà mồ côi cách đây 3 tháng.

Tình bạn gắn bó giữa ông lão và gà con mồ côi - Ảnh 3.

Cả ngày, con gà chỉ quanh quẩn bên chân ông lão.

Tình bạn gắn bó giữa ông lão và gà con mồ côi - Ảnh 4.

Tình bạn kỳ lạ này cũng đã khiến ông lão thay đổi thói quen ăn thịt gà.

(Nguồn: Shanghaiist)