Tin vui cho sĩ tử: Đại học Đà Nẵng mở xét tuyển học bạ đợt 2

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 01/08/2017

Nhận được điểm thi tốt nghiệp THPT cũng là lúc nhiều sĩ tử phải đối mặt với một quyết định chiến lược quan trọng đó là điều chỉnh nguyện vọng vì các thí sinh năm nay chỉ có một cơ hội duy nhất để điều chỉnh nguyện vọng.

Nhưng nếu hy vọng duy nhất đó của bạn cũng có thể không thành? Hãy nắm bắt ngay cơ hội “vàng” để bước chân vào Đại học Đà Nẵng – đại học công lập danh tiếng nhất miền Trung khi mới đây thông tin trường mở đợt 2 xét tuyển học bạ đã chính thức được công bố.

Tin vui cho sĩ tử: Đại học Đà Nẵng mở xét tuyển học bạ đợt 2 - Ảnh 1.

Tại sao nên lựa chọn xét tuyển học bạ?

Nhằm giảm tải áp lực và nỗi lo lắng cho các sĩ tử, từ nhiều năm nay, Bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép một số trường đại học công lập áp dụng hình thức xét tuyển học bạ, nhận được sự hưởng ứng lớn của nhiều phụ huynh, học sinh và cả cán bộ giáo viên. Bởi vậy, ngày một nhiều hơn các trường công lập áp dụng hình thức xét tuyển này. Theo thống kê, năm 2016 có khoảng 95 trường đại học, cao đẳng áp dụng hình thức xét tuyển học bạ thì trong năm 2017, con số này đã lên đến 150 trường.

Thực tế, đây là hình thức phổ biến trên thế giới, được nhiều nước tiên tiến như Anh, Mỹ, Pháp áp dụng. Theo đánh giá của một số chuyên gia, có thể nói đây là hình thức xét tuyển khách quan nhất khi đánh giá năng lực học sinh dựa vào cả quá trình học tập ở cấp 3, tránh tình trạng “học tài thi phận”, đã và đang đem lại cho các bạn cơ hội được học tập đúng ngành nghề yêu thích trong môi trường đại học công lập. Đây cũng là điều các bạn học sinh và phụ huynh luôn mong mỏi.

Tin vui cho sĩ tử: Đại học Đà Nẵng mở xét tuyển học bạ đợt 2 - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, nhiều phụ huynh học sinh không tránh khỏi ấn tượng xấu với hình thức xét học bạ. Hình thức này bị dán mác là một cách “vét” thí sinh bởi cách thức đơn giản hơn nhiều so với hình thức xét điểm thi tốt nghiệp truyền thống.

Nếu như không may mắn trong kỳ thi đã qua, bạn vẫn có cơ hội vào trường đại học công lập danh tiếng với học bạ của mình.

Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh một số khoa đào tạo thuộc các trường đại học công lập triển khai phương thức xét tuyển này còn có các chương trình đào tạo và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp học sinh được trải nghiệm mô hình giáo dục hiện đại, chất lượng cao. Trong đó nổi bật là Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) của Đại Học Đà Nẵng – một trong những cái tên hàng đầu áp dụng hình thức xét tuyển học bạ vào đại học công lập được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn.

Tại VNUK, để vượt qua được hình thức xét tuyển học bạ, ngoài một học bạ đẹp, bạn còn phải có một bài giới thiệu bản thân thật xuất sắc, thể hiện được mong muốn và lý do tại sao bạn xứng đáng được nhận vào học tại trường Công lập. Và có lẽ những ai xét tuyển theo hình thức học bạ phải có bản lĩnh và sự tự tin để vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với ban đào tạo – điều mà các bạn chưa từng được trải nghiệm ở 3 năm cấp 3. Có thể nói, hình thức này sẽ đánh giá một cách toàn diện và chính xác về thí sinh hơn là điểm số trên bài làm trong một kỳ thi.

Cơ hội “vàng” để vào Đại học Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) là tiền thân của trường Đại học công lập Việt - Anh, hiện là một trong những thành viên của Đại học Đà Nẵng, phát triển theo định hướng nghiên cứu và giảng dạy dựa trên mô hình của các trường đại học Vương quốc Anh.

Tin vui cho sĩ tử: Đại học Đà Nẵng mở xét tuyển học bạ đợt 2 - Ảnh 3.

Tại VNUK, có các ngành đào tạo cực “hot” theo xu hướng phát triển của thị trường lao động Việt Nam và toàn đầu đó là: Khoa học và kỹ thuật máy tính (Công Nghệ Thông Tin), Khoa học y sinh, Quản trị và kinh doanh quốc tế... Không chỉ vậy, ngoài những kiến thức chuyên ngành sinh viên còn được chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán - thương lượng… Điều này đảm bảo cho các bạn kiến thức nghề nghiệp vững vàng, sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động quốc tế.

Tin vui cho sĩ tử: Đại học Đà Nẵng mở xét tuyển học bạ đợt 2 - Ảnh 4.

Toàn bộ chương trình giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại VNUK được xây dựng đạt chuẩn Anh quốc, sinh viên sử dụng giáo trình và được giảng dạy các môn chuyên ngành 100% bằng tiếng Anh

Nhờ sự liên kết đào tạo với các trường ĐH danh tiếng tại Anh quốc như Aston, Heriot Watt… VNUK thường xuyên đón nhận các sinh viên quốc tế đến thực tập. Chính vì thế, sinh viên VNUK càng mở rộng cơ hội trong việc kết bạn, giao lưu với bạn bè quốc tế và phát triển khả năng ngoại ngữ của mình một cách thuần thục.

Vậy bạn còn “chần chừ” gì mà không nắm bắt ngay cơ hội này!

Học bổng đặc biệt cho ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Công nghệ Thông tin) tại Đại Học Đà Nẵng.

Tin vui cho các bạn học sinh yêu thích lĩnh vực công nghệ thông tin và mong muốn được học tập tại Đại Học Đà Nẵng - trường Đại học công lập danh tiếng nhất miền Trung.

Đại Học Đà Nẵng chính thức thông báo các mức học bổng trong năm học 2017 cho ngành Công nghệ Thông tin tại VNUK như sau:

- Học bổng toàn phần trị giá 37 triệu đồng (học phí 1 năm học): Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

- Học bổng bán phần trị giá 18.5 triệu đồng (học phí 1/2 năm học): Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.

Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 30/08/2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Website: http://tuyensinhvnuk.edu.vn/

Hotline: 0905 55 66 54

Email: contact@vnuk.edu.vn

Instagram: vnuk_edu_vn

Youtube: VNUK – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK – IREE).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày