Tin nhắn thoại lan truyền thông tin 33 người chết tại BV Chợ Rẫy vì nhiễm virus Corona là bịa đặt

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:53 03/02/2020

Trong tin nhắn thoại cho biết đã có 33 người chết tại BV Chợ Rẫy vì nhiễm virus corona. Tuy nhiên Giám đốc BV Chợ Rẫy đã lên tiếng khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin nhiều người tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) do bị nhiễm virus corona.

Cụ thể, trong tin nhắn thoại, một người phụ nữ không rõ danh tính nói với người em gái tên Trang rằng mình có bạn là một nam bác sĩ công tác tại khoa Gây mê, BV Chợ Rẫy. Vị bác sĩ trên tiết lộ với người phụ nữ rằng mình quá sợ hãi và sắp sửa nghỉ việc vì trong BV đã có 33 người chết vì nhiễm virus corona.

Tin nhắn thoại lan truyền thông tin 33 người chết tại BV Chợ Rẫy vì nhiễm virus Corona là bịa đặt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ bệnh nhân nhiễm virus corona.

"Thông tin chết người chính xác 100% vì bạn chị làm trong đó. Em nên mua đồ ăn tích trữ sẵn rong nhà đi vì tầm 1 tuần hay 10 ngày nữa dịch sẽ bùng phát mạnh là khỏi ra đường...", nguyên văn lời nhắn thoại.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 3/2, đích thân BSCK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Vị Giám đốc khẳng định thông tin 33 người nhiễm virus corona (nCoV) tại BV Chợ Rẫy là hoàn toàn bịa đặt. Bệnh viện đã trình báo công an để điểu tra về hành vi bịa đặt này.

Hiện tại BV đã gửi đoạn tin nhắn thoại đến công an để truy tìm kẻ tung tin sai sự thật, xử lý theo đúng pháp luật.

Thông tin thêm về tình hình dịch bệnh do virus corona tại TP. HCM, BS. Trương Hữu Khanh - Trưởng hoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1 cũng cho biết: BV Nhi đồng 1 hiện chưa điều trị cho bệnh nhi nào nhiễm virus nCoV. Theo đó, có hai bé có nguy cơ, cần cách ly xét nghiệm đều âm tính. Hiện nay không còn cách ly bé nào. Mọi thông tin khác đều không đúng sự thật.

#ICT_anti_nCoV

Tin nhắn thoại lan truyền thông tin 33 người chết tại BV Chợ Rẫy vì nhiễm virus Corona là bịa đặt - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày