Tín hiệu bí ẩn phát ra từ tinh cầu xa xôi bị nghi là của người ngoài hành tinh

, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 30/08/2016

Trong nhiều năm qua những nghiên cứu miệt mài về UFO và người ngoài của các nhà khoa học chưa bao giờ được chính thức công nhận nhưng không vì thế mà họ ngừng cống hiến cho nền khoa học của nhân loại.

Khoa học đã tìm thấy một hành tinh có sự sống ở Trái đất thứ hai. Vì thế, khi nhận được một dòng sóng radio lạ phát ra từ hướng một ngôi sao, các nhà thiên văn học đã rất vui mừng bởi biết đâu, đó chính là tín hiệu của người ngoài hành tinh.

Tín hiệu bí ẩn phát ra từ tinh cầu xa xôi bị nghi là của người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Dòng tín hiệu lạ phát ra từ một tinh cầu xa xôi.

Được biết, ngôi sao phát ra tín hiệu lạ đó được xác định là HD 164595 thuộc chòm sao Hercules. Theo báo cáo của nhà nghiên cứu Paul Gilster, kính thiên văn vô tuyến RATAN - 600 ở Zelenchukskaya, Nga đã bắt được tín hiệu lạ từ HD 164595 lần đầu tiên vào ngày 15/5/2015.

Các nhà nghiên cứu của Đài thiên văn vật lý đặc biệt trực thuộc Học viện khoa học Nga là những người đã trực tiếp phát hiện ra tín hiệu lạ từ HD 164595. Họ cho biết, giám sát HD 164595 trong thời gian dài là việc vô cùng cần thiết.

Trước hiện tượng này, các nhà khoa học lý giải đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên giống như phương pháp khuếch đại mà thôi. Khi đó, lực hút của HD 164595 sẽ mạnh và tạo ra tín hiệu từ một nơi khác.

Chưa cảm thấy hài lòng với giải thích này, các nhà thiên văn học đã nhờ SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - Trung tâm nghiên cứu tin tức ngoài Trái đất) vào cuộc. Dự kiến vào tối ngày 29/8, SETI sẽ lần theo dấu vết của HD 164595 bằng dàn kính thiên văn Allen ở phía Bắc bang California, Mỹ và Đài thiên văn quang học SETI Boquete ở Panama.

Đối với các nhà nghiên cứu mà nói, HD 164595 là một dự án nghiên cứu rất thú vị. Tinh cầu này cách Trái đất 95 năm ánh sáng. Nó giống như mặt trời có ít nhất 1 hành tinh bao quanh quỹ đạo. Nhiệt độ trung bình của tinh cầu này còn nóng hơn Mặt trời 12 độ K và xuất hiện sớm hơn các ngôi sao của Trái đất khoảng 100 triệu năm. Qua những thông tin hiếm hoi này, các nhà nghiên cứu cũng đặt ra nghi vấn liệu bao quanh HD 164595 còn có những hành tinh khác mà con người chưa khám phá ra hết không?

Tín hiệu bí ẩn phát ra từ tinh cầu xa xôi bị nghi là của người ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Hình minh họa HD 164595 và hành tinh bao quanh nó.

Tín hiệu bí ẩn phát ra từ tinh cầu xa xôi bị nghi là của người ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Dàn kính thiên văn dùng để nghiên cứu HD 164595.

(Nguồn: Daily Mail)