Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần

Phương Mai, Theo Trí Thức Trẻ 22:45 29/07/2017

Sinh mạng của nhân loại đã từng bị đe dọa đến bên bờ vực của “Ngày Tận thế” bởi những sự kiện kinh hoàng.

Trái đất - ngôi nhà của chúng ta được hình thành trong vũ trụ cách đây khoảng 4,55 tỷ năm, trải qua vô vàn những biến cố trong đó có những lần đứng bên bờ vực của "Ngày Tận thế".

Chính vì vậy, kể từ thuở sơ khai, tổ tiên của ta luôn cố gắng dự đoán tương lai về một ngày mà Trái đất hoàn toàn bị "xoá sổ".

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 1.

Những nhà tiên tri trong quá khứ đều cố gắng đưa ra những lời cảnh báo trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang trải qua những ngày "trời yên biển lặng".

Hãy cùng tìm hiểu 5 sự kiện trong lịch sử "đấu tranh với tận thế" của Trái đất từng được ghi nhận.

1. Trái đất sẽ Tận thế vào ngày 06/09/1994

Harold Camping - một phát thanh viên đồng thời là một nhà truyền bá Cơ Đốc giáo đã từng đưa ra 12 lời tiên tri khác nhau về ngày Tận thế của Trái đất.

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 2.

Vào năm 1992, ông đã xuất bản cuốn sách với tựa đề "Năm 1994?". Trong đó, ông đưa ra dự báo về một tương lai đen tối của Trái đất sẽ diễn ra vào năm 1994 dựa vào những con số về ngày tháng mà Harold tìm thấy trong Kinh thánh.

Tuy nhiên, lời tiên tri này không hề trở thành hiện thực. Ông tiếp tục tuyên bố Trái đất sẽ bị xoá sổ trong 11 dự báo tiếp theo của mình.

Lời tiên tri cuối cùng mà ông đưa ra là vào ngày 21/10/2011. Tuy nhiên, ngày này vẫn trôi qua bình yên, ông phủ nhận những dự báo của mình và cho rằng đây là nhầm lẫn trong toán học.

2. Thuyết Y2K vào ngày 01/01/2000

Có lẽ, sự cố "thiên niên kỷ" Y2K (hay còn gọi là sự cố năm 2000) là một trong những dự đoán Tận thế nổi tiếng nhất cho đến giờ.

Sự cố này xảy ra do bộ đếm thời gian của máy tính chỉ đếm được ngày, tháng, năm bằng cách sử dụng hai chữ số cuối cùng của năm. Do vậy, ở thời điểm năm 2000, máy tính lại đưa chúng ta quay ngược thời gian về năm 1900.

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 3.

Thời điểm đó, những người tin vào lý thuyết Y2K cho rằng khi bước sang một thiên niên kỷ mới, hệ thống máy tính trên thế giới sẽ sụp đổ và dẫn đến những thảm hoạ không đáng có.

Nhiều nhà tiên tri đã dự đoán về các thảm hoạ như tàu hoả đi chệch đường ray, máy bay rơi do hệ thống máy tính bị rối loạn. Thậm chí, tên các tên lửa hạt nhân cũng có thể tự động phóng lên bầu trời.

Tuy nhiên, các chuyên gia máy tính thế giới đã kịp thời khắc phục lại hệ thống máy tính để ngăn chặn hàng loạt thảm hoạ diễn ra.

3. Đại hồng thuỷ ngày 05/05/2000

Tác giả Richard W. Noone của cuốn sách "Băng đá, Thảm hoạ cuối cùng" tuyên bố rằng: "Trái đất sẽ Tận thế vào ngày 05/05/2000."

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 4.

Vào ngày này, lần đầu tiên trong 6000 năm Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ và Trái đất sẽ xếp thành một đường thẳng trong quỹ đạo.

Chính sự sắp xếp này sẽ gây nên một loạt các thảm hoạ thiên nhiên. Dải băng Nam Cực dày ba dặm sẽ tan chảy hết, nhấn chìm Trái đất trong cơn đại hồng thuỷ dữ dội.

Cuối cùng, Richard thất bại trong dự đoán của mình. Kể từ đó không có ai tin tưởng vào những lời tiên tri của ông nữa.

4. Việc kích hoạt máy gia tốc phân tử quy mô lớn vào ngày 10/09/2008

Nhiều người tin rằng việc kích hoạt máy gia tốc phân tử quy mô lớn LHC sẽ hủy diệt toàn bộ Trái đất. Cỗ máy này có khả năng tạo ra một vụ nổ Big Bang "phiên bản mini", làm xuất hiện các "hố đen" nuốt chửng Trái đất.

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 5.

Lo lắng cho sự tồn vong của mình, nhiều người dân đã kiện cáo chống lại những người điều khiển loại máy này. Đồng thời, họ yêu cầu báo cáo về an toàn phải được đệ trình trước khi máy gia tốc được vận hành.

May mắn thay, đến nay, LHC vẫn chưa tạo ra bất kỳ lỗ đen nào... mà chúng ta biết.

5. Trái đất Tận thế vào ngày 21/12/2012

Ngày 21/12/2012 là ngày chấm dứt của chu trình thứ 13 theo lịch cổ của người Maya. Vì vậy, một số người đã đưa ra dự đoán rằng, ngày này cũng chính là Ngày Tận thế của toàn bộ nhân loại.

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 6.

Tiên đoán này từng gây hoang mang toàn thế giới. Một loạt những sự kiện chấn động được dự đoán bao gồm cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh, vụ nổ tia cực tím khổng lồ và thuỷ triều dâng cao khi trật tự hành tinh bị xáo trộn.

Tin được không, Trái đất của chúng ta đã từng suýt bị “xoá sổ” đến 5 lần - Ảnh 7.

Thậm chí, một người đàn ông ở Trung Quốc còn "mê muội" tin vào dự đoán này và bỏ ra hơn 130.000 USD để sở hữu một chiếc Noah nhằm chống chọi với những trận đại hồng thuỷ.

Nguồn: NYpost