Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này!

CHIMMY, Theo Helino 18:38 24/10/2019

Jimin (BTS) đã được đạo diễn Hollywood Gus Van Sant, người từng đoạt Cành Cọ Vàng danh giá tại Cannes ngỏ lời muốn hợp tác, dù cho anh chàng còn chẳng phải là diễn viên.

Là một trong những nghệ sĩ nhận được sự chú ý nhất trên thế giới hiện nay, BTS luôn khiến cộng đồng fan lẫn người ngoài phải ngỡ ngàng trước sức lan tỏa và độ phủ sóng hạng khủng của mình mỗi ngày trôi qua. Cùng với các thành viên trong nhóm, Jimin luôn tỏa ra sức hút đặc biệt cùng tài năng hiếm có khó tìm, ngợi ca với nhiều danh xưng nức nở như "ông hoàng sân khấu" hay "thiên tài biểu diễn", liên tiếp đứng đầu BXH danh tiếng với tỉ lệ cao ngất ngưởng và còn là "con cưng" của biên kịch xứ Hàn.

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 1.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với một tạp chí đình đám của Anh Quốc, đoạn phỏng vấn ngắn với đạo diễn Gus Van Sant - người từng giành Cành Cọ Vàng tại Cannes năm 2003 đã thu hút sự chú ý khi nhắc tới Jimin. Tuy được hỏi bản thân muốn làm việc với diễn viên nam nào nhất hiện nay, đạo diễn Gus Van Sant gây bất ngờ khi đề cập tới Jimin, một nghệ sĩ Hàn theo đuổi nghiệp ca hát và biểu diễn thuần túy.

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 2.

Đạo diễn Gus Van Sant.

Cụ thể, đạo diễn Gus Van Sant chia sẻ: "Cậu ấy không thực sự là một diễn viên, nhưng nhiều khi tôi nhìn thấy được những con người sở hữu cảm giác yên bình mà tôi thích, và bây giờ người đó chính là Jimin của BTS". Khiến dân tình dậy sóng hơn nữa chính là câu tiếp theo: "Tôi muốn được chụp hình cậu ấy nữa, nhưng có lẽ điều này sẽ là kế hoạch trong tương lai?".

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 3.

Màn "múa quạt" của Jimin viral trong một thời gian dài, được ca ngợi là một trong những màn trình diễn huyền thoại nhất.

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 4.

Phân đoạn nhảy ngắn còn được Hiệp Hội Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể trao tặng bằng khen cùng kỉ niệm chương.

Đạo diễn Gus Van Sant nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám như Good Will Hunting (1997), dự án từng giành tới hai giải thưởng danh giá tại lễ trao giải Oscar lần thứ 70 và Elephant (2003), siêu phẩm đã giúp đạo diễn giành Cành Cọ Vàng (Palme d'Or) và giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director) tại Cannes năm 2003.

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 5.

Good Will Hunting (1997).

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 6.

Elephant (2003)

Chỉ mới vài tháng trước đó, Jimin cũng trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn tại Hàn Quốc khi được gọi tên "thánh cameo" trong các phim truyền hình xứ Hàn, trở thành "con cưng" của các biên kịch khi liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim đình đám một cách gián tiếp - thậm chí là hóa đơn được xuất hiện trong phim. Jimin cũng đồng thời nhận được sự yêu thích từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác quốc tế, khẳng định sức hút không biên giới của chàng trai đa tài đến từ BTS. 

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 7.

Màn "cameo" bá đạo nhất của Jimin chính là trong hóa đơn của nhân vật do Kim Na Young đảm nhiệm, thuộc bộ phim Romance Is A Bonus Book.

Tin được không: Jimin (BTS) được đạo diễn thắng Cành Cọ Vàng ngỏ lời hợp tác đây này! - Ảnh 8.

Ai đọ lại được nữa đây?