Tiếng nói lịch sử đe dọa người Thái Lan trước trận bán kết lượt đi với Malaysia

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 01/12/2018

Lịch sử đối đầu nghiêng về người Thái Lan. Nhưng khi thi đấu trên sân Malaysia, Thái Lan chưa bao giờ thắng.

Trong 13 lần đối đầu tại Tiger Cup/AFF Cup, Thái Lan thắng 7 trận. Hai đội hòa nhau ba trận, còn Malaysia thắng ba trận.

Thái Lan thắng chung cuộc cả bốn lần đối đầu Malaysia ở các vòng đấu loại trực tiếp: 1-0 ở chung kết năm 1996, 2-0 ở bán kết năm 2000, 3-1 ở bán kết năm 2012 và 4-3 ở chung kết năm 2014.

Tuy nhiên, Thái Lan chưa từng thắng khi làm khách ở Malaysia. Trên sân nhà, Malaysia thắng 2-1 năm 2004, hòa 1-1 ở bán kết lượt đi năm 2012 và thắng 3-2 ở chung kết lượt về năm 2014.

Tiếng nói lịch sử đe dọa người Thái Lan trước trận bán kết lượt đi với Malaysia - Ảnh 1.

Trận Malaysia - Thái Lan diễn ra lúc 19h45.

Tính rộng hơn, ĐT Thái Lan không thể ca khúc khải hoàn trên đất Malaysia trong 47 năm qua. Lần gần đây nhất Thái Lan đánh bại Malaysia trên sân đối thủ là năm 1971 ở Merdeka Cup với tỷ số 2-0.

Tối nay, ĐT Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Tham vọng của thầy trò ông Rajevac là một chiến thắng. Tuy nhiên, hơn 8 vạn khán giả Malaysia cổ vũ cuồng nhiệt đủ sức làm Thái Lan lung lay tinh thần.

Lịch sử đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia tại AFF Cup

Năm 1996: Thái Lan 1-1 Malaysia (vòng bảng), Thái Lan 1-0 Malaysia (chung kết)

Năm 2000: Thái Lan 2-0 Malaysia (bán kết)

Năm 2002: Malaysia 3-1 Thái Lan (vòng bảng)

Năm 2004: Malaysia 2-1 Thái Lan (vòng bảng)

Năm 2007: Thái Lan 1-0 Malaysia (vòng bảng)

Năm 2008: Thái Lan 3-0 Malaysia (vòng bảng)

Năm 2010: Thái Lan 0-0 Malaysia (vòng bảng)

Năm 2012: bán kết, lượt đi Malaysia 1-1 Thái Lan, lượt về Thái Lan 2-0 Malaysia

Năm 2014: Thái Lan 3-2 Malaysia (vòng bảng), Thái Lan 2-0 Malaysia (chung kết lượt đi), Malaysia 3-2 Thái Lan (chung kết lượt về)