Tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác khiến đôi mắt trẻ con lấp lánh như kim cương

Bích Đào, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/05/2016

Mắt trẻ đột nhiên sáng lấp lánh - tưởng như rất đẹp, nhưng lại là dấu hiệu của ung thư.

Ung thư là vị thần chết khiến ai cũng phải kinh sợ khi nhắc đến. Đặc biệt là do các khối u ung thư thường ít có khả năng được phát hiện bằng mắt thường và hầu như đều phải nhờ đến xét nghiệm, sinh thiết cẩn thận.

Nhưng có một dạng ung thư mà có thể xuất đầu lộ diện chỉ thông qua 1 bức ảnh. Đúng hơn là vì đôi mắt của người đó trở nên sáng lấp lánh như kim cương. Ví dụ như bức ảnh dưới đây:

Tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác khiến đôi mắt trẻ con lấp lánh như kim cương - Ảnh 1.

Căn bệnh này mang tên ung thư nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma).

Retinoblastoma là gì?

U nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma) là một dạng ung thư hiếm gặp. Khối u sẽ phát triển nhanh chóng từ các tế bào chưa trưởng thành ở võng mạc, cụ thể là lớp mô phát hiện ánh sáng ở mắt.

Đây là một loại ung thư ác tính chỉ có ở trẻ nhỏ, là nguyên nhân gây ra 1% trong tổng số các ca tử vong vì bệnh ung thư ở trẻ dưới 15 tuổi.

Tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác khiến đôi mắt trẻ con lấp lánh như kim cương - Ảnh 2.

Các khối u này có thể xuất hiện ngay từ khoảng giữa tháng thứ 3 của thai kỳ cho đến khi đứa trẻ lên 4 tuổi. Tỉ lệ mắc u nguyên bào võng mạc ở trẻ là khoảng 1/20.000 ca, nó chiếm 3% trong tổng số ca ung thư ở trẻ em.

Căn bệnh cực kỳ nguy hiểm

Cũng có trường hợp khối u tự ngưng phát triển dù rất hiếm. Còn phần lớn nếu không được chữa trị, các khối u sẽ xâm lấn dần toàn bộ con mắt sau đó di căn, gây tử vong cho bệnh nhân trong vòng hai năm.

Bệnh nhân mắc u nguyên bào võng mạc nhưng không chết dễ có nguy cơ mắc thêm một khối u thứ hai (ung thư vú, bàng quang, não hay phổi) và nguy cơ này càng tăng lên nếu có tiếp xúc với bức xạ. 

Tỷ lệ tích lũy của các khối u đó tăng 1% mỗi năm và có thể xảy ra muộn nhất là 20 năm sau đó. Các bệnh nhân sống sót cũng có nguy cơ bị mù bên mắt có khối u hoặc phải phẫu thuật để loại bỏ cả tròng mắt đó.

Vì sao mắc Retinoblastoma và hướng giải quyết

Có hai dạng u nguyên bào võng mạc, di truyền và không di truyền. Khoảng 55% trẻ mắc bệnh này không phải do di truyền và không hề có người thân nào trong gia đình có tiền sử mắc bệnh.

Tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác khiến đôi mắt trẻ con lấp lánh như kim cương - Ảnh 3.

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của u nguyên bào võng mạc là hiện tượng đồng tử trắng và dấu hiện này có thể được nhìn thấy thông qua máy ảnh. Khi trẻ có một khối u trong mắt, mắt của trẻ lên ảnh sẽ có hiện tượng như mắt mèo ban đêm: xuất hiện ánh phản chiếu màu trắng hoặc vàng. 

Khi nhìn vào mắt trẻ ta có thể thấy có ánh trắng (nhất là vào ban đêm hoặc trong phòng tối vì khi đó đồng tử mắt sẽ giãn ra). Một số triệu chứng khác cũng xuất hiện song song như suy giảm thị lực, đau mắt đỏ hoặc lác.

Tìm hiểu căn bệnh ung thư quái ác khiến đôi mắt trẻ con lấp lánh như kim cương - Ảnh 4.

Tuy vậy, dù là một khối u ác tính, nhưng căn bệnh này có tỉ lệ tử vong cao là do không được phát hiện kịp thời. Còn trong vòng vài thập niên trở lại đây, các tiến bộ y học đã giúp cho bệnh nhân có thể dễ dàng được chữa trị và giảm thiểu đến tối đa nguy cơ tử vong.

Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở nước Anh giảm từ 14% trong khoảng 1966 - 1970 xuống còn 1% vào giai đoạn 2001-2005. Đáng buồn là tỉ lệ này ở các nước thu nhập thấp và trung bình lại cao hơn, vào khoảng 30%.

Chính vì thế nên đừng vội tuyệt vọng khi phát hiện thấy dấu hiệu này ở trẻ nhỏ. Bé vẫn có thể chữa trị kịp thời, miễn là bạn đưa bé đi khám luôn và ngay.

Nguồn: Viral Thread, MayoClinic