Tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tương lai ở Iran: Không có mụn, hàm trên 20 chiếc răng, không được vô sinh và mù màu...

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 09:15 26/08/2017

Các giáo viên tương lai sẽ bị loại từ vòng "gửi xe" nếu chưa thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe về mặt ngoại hình như không được có mụn, bộ hàm phải nhiều hơn 20 cái răng và không mắc chứng vô sinh.

Trung tâm Kế hoạch Nhân sự và Công nghệ Thông tin trực thuộc Bộ Giáo dục Iran đã ban hành một bản chỉ dẫn tuyển sinh mới dành cho hai cơ sở đào tạo giáo viên lớn nhất nước này là trường Đại học Văn hóa và trường Đại học Sư phạm Shahid Rajaee.

Ngoài quy định thông thường như cấm ứng viên có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, gây ảnh hưởng tới công việc giảng dạy thì những người mang vẻ bề ngoài dưới mức tiêu chuẩn cũng sẽ bị loại thẳng: Có mụn cóc lớn, mụn trứng cá tràn lan, bộ hàm dưới 20 cái răng, mắc bệnh da liễu, vô sinh, mù màu hay phụ nữ có râu mọc trên mặt.

Tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tương lai ở Iran: Không có mụn, hàm trên 20 chiếc răng, không được vô sinh và mù màu... - Ảnh 1.

Các giáo viên mù màu sẽ không được dạy các bộ môn nghệ thuật.

Bản chỉ dẫn đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều. Đa phần đều cho rằng những nội dung ấy quá khắt khe, và nếu làm đúng quy định thì nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking cũng đừng mong được xuất hiện trên bục giảng tại Iran vì bản thân ông đang bị liệt nửa người.

"Chúng tôi sẽ xem xét nội dung của bản chỉ dẫn tuyển sinh ngành sư phạm mới được ban hành, đồng thời loại bỏ hết các tiêu chuẩn ngặt nghèo dành riêng cho nữ giới", Bộ Giáo dục Iran Bộ Giáo dục Iran lên tiếng sau chỉ trích dữ dội từ phía dư luận.

Tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tương lai ở Iran: Không có mụn, hàm trên 20 chiếc răng, không được vô sinh và mù màu... - Ảnh 2.

Chiếu theo bản chỉ dẫn mới, nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking cũng đừng mong được xuất hiện trên bục giảng tại Iran.