Tiết lộ động trời của cựu chủ tịch UEFA về dàn xếp tại World Cup 1998

Huyền Mai, Theo Tiền Phong 07:35 19/05/2018

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini thừa nhận việc rút thăm World Cup 1998 được sắp xếp tạo điều kiện làm nên trận chung kết trong mơ giữa Pháp và Brazil.

Tiết lộ động trời của cựu chủ tịch UEFA về dàn xếp tại World Cup 1998 - Ảnh 1.

World Cup 1998 diễn ra tại Pháp cách đây tròn 20 năm. Tại giải đấu năm đó, cả Pháp lẫn Brazil đều thể hiện được phong độ ổn định và cùng nhau tiến vào trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết tại Stade de France, đội tuyển Pháp bất ngờ giành chiến thắng Brazil với tỉ số đậm 3-0 để có lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Thế giới.

Mới đây, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini tiết lộ, việc bốc thăm chia bảng đã được sắp xếp theo cách giúp Pháp và Brazil không phải đụng độ nhau cho đến khi trận chung kết diễn ra. "Khi chúng tôi sắp xếp lịch thi đấu, đã có một vài thủ thuật nhỏ được sử dụng", cựu danh thủ từng giành 3 Quả bóng vàng xác nhận.

Nếu Pháp xếp nhì bảng C tại World Cup 1998, họ sẽ gặp đội nhất bảng D tại vòng 1/8. Như vậy, đội thắng trong cặp đấu này sẽ phải chạm trán Brazil ở tứ kết. Còn nếu Brazil xếp nhì bảng A, họ sẽ gặp đội nhất bảng B tại vòng 1/8, theo đó rơi vào nhánh đấu có tuyển Pháp tại tứ kết. Theo lời Platini, nếu cả Pháp và Brazil cùng kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, họ không phải chạm trán nhau cho tới trận tranh cúp vàng.

Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như cựu danh thủ nói, cả Pháp lẫn Brazil đều đứng đầu mỗi bảng đấu của họ, đánh bại tất cả các đối thủ tại vòng knock-out trước khi bước vào trận chung kết. Tại đây, Zidane có một cú đúp trong hiệp 1 trước khi Petit ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho Pháp vào những phút cuối cùng của trận đấu.

“Chúng tôi không thể bỏ ra 6 năm chuẩn bị cho World Cup mà không thu được kết quả gì. Bạn nghĩ rằng các nước chủ nhà khác không làm điều gì cho đội tuyển của họ ư? Hãy thử tưởng tượng viễn cảnh Pháp gặp Brazil ở trận chung kết- đó sẽ là trận chung kết trong mơ với bất cứ người hâm mộ nào”, ông Platini nhấn mạnh.

Tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga mùa hè này, Pháp nằm ở bảng C cùng với Australia, Peru, Đan Mạch. Mục tiêu của “những chú gà trống gô-loa” không gì khác ngoài chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Pháp sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Australia ngày 16/6 tới đây.