Tiết lộ: Đối thủ hoảng loạn đến mức quát mắng, chửi bới nhau để theo kèm Greenwood nhưng vẫn không thể ngăn cản tiền đạo thuận cả 2 chân này ghi bàn

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 18:27 06/07/2020

Trận đấu với Bournemouth đã trở thành show diễn của riêng Greenwood. Anh khiến cả những fan trung lập phải trầm trồ nhờ khả năng đi bóng và dứt điểm đầy tự tin của mình.

Kể từ khi trở lại, Mason Greenwood đã trở thành nỗi ác mộng của các trung vệ Premier League. Điều này có thể thấy rõ trong đoạn video ngắn ghi lại cảnh các cầu thủ Bournemouth rơi vào trạng thái hoảng loạn khi tiền đạo 18 tuổi cầm bóng mới được đài BT Sports đăng tải.

Cụ thể, dàn hậu vệ của Bournemouth đã hò hét trong điên loạn khi dàn tiền đạo của MU tiếp cận ngay sát khung thành đội nhà. "Đừng phạm lỗi với cậu ta. Đừng để cậu ta xoay người", vì sân đấu không có khán giả nên thật dễ để nghe thấy hậu vệ Bournemouth hét vào tai nhau như vậy khi Mason Greenwood cầm bóng.

Tiết lộ: Đối thủ hoảng loạn đến mức quát mắng, chửi bới nhau để theo kèm Greenwood nhưng vẫn không thể ngăn cản tiền đạo thuận cả 2 chân này ghi bàn - Ảnh 1.

"Đừng để cậu ta xoay người", cầu thủ Bournemouth nghĩ Greenwood chỉ sút được bằng chân trái nên dự đoán trước hành động đối thủ để bắt bài.

Tuy nhiên dù có nỗ lực hết sức để ngăn cản Greenwood, bóng vẫn bay vào lưới. Bàn thua khiến thủ thành Aaron Ramsdale bực đến phát cáu, mắng xối xả vào mặt đồng đội phía trên.

Tiết lộ: Đối thủ hoảng loạn đến mức quát mắng, chửi bới nhau để theo kèm Greenwood nhưng vẫn không thể ngăn cản tiền đạo thuận cả 2 chân này ghi bàn - Ảnh 2.

Nhưng Greenwood lại có khả năng sút 2 chân như một nên bóng bay vào lưới. Aaron Ramsdale đã quá bực tức đến mức văng tục với đồng đội.

Cú đúp của Greenwood được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Các bình luận viên của đài BT Sports đều khẳng định ngôi sao mang áo số 26 của MU là một cậu nhóc vô cùng đặc biệt, có khả năng vươn đến tầm cỡ siêu sao trong tương lai.

"Greenwood là một tài năng lớn. Tôi cảm thấy nếu được trao cơ hội, cậu ấy có thể làm được bất cứ thứ gì", Rio Ferdinand nhận xét. "Nếu giữ được sự tập trung, điều mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được, Greenwood sẽ trở thành ngôi sao sáng giá của MU trong nhiều mùa giải liên tiếp".

Huyền thoại Alan Shearer cũng không tiếc lời khen Mason Greenwood, khẳng định rằng tiền đạo sinh năm 2001 đã sẵn sàng cho một suất đá chính ở đội tuyển Anh.

Tiết lộ: Đối thủ hoảng loạn đến mức quát mắng, chửi bới nhau để theo kèm Greenwood nhưng vẫn không thể ngăn cản tiền đạo thuận cả 2 chân này ghi bàn - Ảnh 3.

Tất cả đều xuýt xoa về tài năng của Greenwood.

Tính đến thời điểm hiện tại, Greenwood đã ghi được 8 bàn thắng tại Premier League. Nếu tính riêng độ tuổi 18, trong lịch sử giải đấu số một xứ sở sương mù chỉ có mình Wayne Rooney (9 bàn) là xuất sắc hơn Greenwood.