Hàn Quốc: Thêm 3 người thiệt mạng vì virus corona, 586 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca mắc bệnh vượt 3700

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 16:17 01/03/2020

Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến thêm con số không nhỏ các ca nhiễm mới, với 586 trường hợp được ghi nhận trong ngày 1/3. Tổng cộng, 20 người đã tử vong tại Hàn Quốc vì dịch Covid-19.

*Cập nhật 19:00: KCDC Hàn Quốc ghi nhận trong ngày 1/3 có thêm 3 trường hợp tử vong liên quan đến virus corona chủng mới tại thành phố Daegu. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 đã là 20 người.

Nạn nhân mới nhất là một người phụ nữ 86 tuổi đang tự cách ly trong khi chờ đợi nhập viện điều trị Covid-19. Bà được chuyển đến bệnh viện vào sáng ngày 1/3, nhưng tử vong do suy hô hấp. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường và mỡ máu cao.

Nạn nhân khác là nam giới, 80 tuổi, đang điều trị trong viện tại huyện Chilgok. Người này được xác định dương tính với virus vào ngày 28/2, có tiền sử huyết áp cao.

*Cập nhật 15:40: KCDC xác nhận thêm 210 trường hợp nhiễm mới virus corona tại Hàn Quốc. Tổng cộng trong ngày 1/3 đến thời điểm hiện tại, 586 người xác nhận đã nhiễm, và tính từ thời điểm đầu dịch bệnh là 3736 người.

Trường hợp thứ 18 tử vong vì virus corona cũng đã xuất hiện. Bệnh nhân là nam giới, 83 tuổi tại thành phố Daegu. Người này cũng có tiền sử bệnh liên quan đến đột quỵ và cao huyết áp.

Theo Yonhap đưa tin vào ngày 1/3, KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) ghi nhận thêm 586 trường hợp nhiễm mới virus corona SARS-CoV-2. Tổng số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc hiện tại đã lên 3736 người.

Thêm 3 trường hợp tử vong vì virus corona chủng mới. 1 nạn nhân là nam giới, 83 tuổi tại thành phố Daegu, qua đời vào chiều ngày 1/3. Người này cũng có tiền sử bệnh liên quan đến đột quỵ và cao huyết áp.

2 nạn nhân mới nhất, một là phụ nữ 86 tuổi tử vong vì suy hô hấp trong khi đang tự cách ly chờ đợi nhập viện điều trị, có tiền sử tiểu đường và mỡ máu cao. Nạn nhân còn lại là nam giới, 80 tuổi, xác định dương tính với virus vào ngày 28/2 và có tiền sử huyết áp cao.

Hàn Quốc: Thêm 3 người thiệt mạng vì virus corona, 586 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca mắc bệnh vượt 3700 - Ảnh 2.

KCDC cho biết, trong số 586 trường hợp nhiễm mới có 469 tại Daegu (88%) - thành phố cách Seoul 300km về phía đông nam, và 26 tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây cũng là 2 địa điểm dịch bệnh lan rộng nhất tại Hàn Quốc.

Một số tỉnh và thành phố lớn khác cũng ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh. Seoul có thêm 10 trường hợp, Busan thêm 3.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23/2, các cơ quan Y tế Hàn Quốc đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của virus tại Daegu - nơi được xem là trung tâm bùng phát dịch bệnh - và tỉnh Bắc Gyeongsang. Hiện tại, số ca lây nhiễm ở cả 2 nơi chiếm đến 87% cả nước.

Theo dự tính, số lượng lây nhiễm sẽ còn tăng hơn nữa trong những ngày tiếp theo, khi quá trình xét nghiệm toàn bộ 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) vẫn chưa kết thúc. Được biết, hơn 1/2 số ca lây nhiễm trong cả nước có liên quan đến giáo phái này.

Cho đến thời điểm hiện tại, số người đã hồi phục là 30 người.

Nguồn: Yonhap
Hàn Quốc: Thêm 3 người thiệt mạng vì virus corona, 586 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca mắc bệnh vượt 3700 - Ảnh 4.