Tiền vệ Tuấn Anh: "Em còn nợ mọi người rất nhiều"

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 21:27 23/02/2019

Chiều 23/2, tiền vệ Tuấn Anh đã có màn trở lại V.League sau gần 1 năm điều trị chấn thương. Dù đội nhà giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ khó chơi là Khánh Hòa, tiền vệ người Thái Bình vẫn chưa thực sự hài lòng về bản thân mình.

Tuấn Anh là một trong những cầu thủ tài hoa của lứa U19 năm 2014 được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. Nhưng những chấn thương liên miên của tiền vệ được mệnh danh là "Ronaldinho của Việt Nam" khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng lận đận.

Và ở lần tái xuất chiều 23/2 trên SVĐ 19/8 tại Khánh Hòa, Tuấn Anh nhận được rất nhiều sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Khoảnh khắc Tuấn Anh rời sân ở phút thứ 85 đã nhận những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả có mặt trên sân. "Em cảm ơn người hâm mộ rất nhiều. Em nợ tất cả mọi người nhiều điều", Tuấn Anh chia sẻ trong niềm vui sướng được trở lại sân thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Tiền vệ Tuấn Anh: Em còn nợ mọi người rất nhiều - Ảnh 1.

Vừa mới trở lại sau chấn thương nên Tuấn Anh sẽ cần phải có thêm thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai

Lần trở lại sân cỏ lần này của tiền vệ người Thái Bình còn đặc biệt hơn khi anh mang trên mình tấm băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Điều này cho thấy, toàn đội đều kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của tiền vệ tài hoa này. 

Không phụ lòng sự kỳ vọng của đồng đội và người hâm mộ, Tuấn Anh đã dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đến với chiến thắng tưng bừng trong ngày ra quân ở mùa giải năm nay. Dù vậy, trả lời phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc, Tuấn Anh vẫn chưa thực sự hài lòng về bản thân mình. 

"Thực ra cá nhân em cảm thấy hôm nay bản thân thi đấu chưa được tốt và có phong độ cao nhất. Nhưng luôn có các đồng đội ở bên cạnh và động viên em thi đấu. Em rất vui khi được chơi bóng bên cạnh các bạn. Em nghĩ mình còn phải cải thiện mọi mặt và cả may mắn nữa. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có duyên nữa", đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai vui vẻ chia sẻ.

Tiền vệ Tuấn Anh: Em còn nợ mọi người rất nhiều - Ảnh 2.

Với tấm băng đội trưởng, Tuấn Anh nhận được nhiều sự kỳ vọng tại mùa giải 2019. Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai

Trả lời câu hỏi về việc Xuân Trường chọn số áo 21 như một cách để tri ân mình, Tuấn Anh nở nụ cười tươi cho biết: "Thực sự em luôn cảm ơn Trường. Em mong rằng năm nay sẽ là một năm thành công đối với Trường. Chỉ cần tự tin, cậu ấy có thể làm được mọi điều". 

Giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1, Tuấn Anh và các đồng đội đã có khởi đầu thuận lợi tại V.League 2019. Ngày 1/3 tới đây, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân Pleiku để tiếp đón CLB Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 2 của V.League.