Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Được thi đấu nhiều, U22 Việt Nam sẽ sắc bén hơn”

Ngọc Anh, Theo Bongdaplus.vn 08:01 28/07/2017

Trước khi cùng U22 Việt Nam bước vào trận giao hữu với ĐT Ngôi sao K.League, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những trao đổi với giới truyền thông, trong đó anh cho rằng việc được cọ xát nhiều sẽ giúp đội tuyển thi đấu sắc bén hơn.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Được thi đấu nhiều, U22 Việt Nam sẽ sắc bén hơn” - Ảnh 1.

- PV: U22 Việt Nam sắp bước vào trận đấu giao hữu với ĐT Ngôi sao K.League và Xuân Trường sẽ gặp rất nhiều cầu thủ đến từ Hàn Quốc. Anh đánh giá thế nào về đối thủ?

- Lương Xuân Trường: Phải nói rằng, đây là đội tuyển có rất nhiều gương mặt nổi bật, chuyên môn cao. Đội hình này được thành lập dựa trên số lượng bình chọn từ chính NHM bóng đá Hàn Quốc nên đương nhiên đó sẽ là những ngôi sao nổi bật đang chơi bóng ở K.League. NHM bóng đá ở Hàn Quốc rất khắt khe trong việc đánh giá cầu thủ, nên những người được lựa chọn sang Việt Nam lần này không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có lối chơi đẹp và tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Họ được dẫn dắt bởi chuyên gia rất có uy tín là Hwang Sun-hong, người đang là HLV trưởng đội bóng rất mạnh ở Hàn Quốc là FC Seoul.

- Sang Việt Nam lần này, trong đội hình ĐT Ngôi sao K.League có một số cầu thủ của Gangwon FC, CLB anh đang thi đấu. Xuân Trường có thể nói rõ về các cầu thủ này?

- Góp mặt ở ĐT Ngôi sao K.League có 2 cầu thủ đang chơi cho Gangwon FC là tiền đạo Lee Geun-ho và hậu vệ Oh Bum-seok. Tôi nhớ không nhầm, Lee Geun-ho đã có hơn 80 trận thi đấu cho ĐT Hàn Quốc và hiện tại là đội phó của Gangwon FC. Anh ấy rất sắc bén trong vòng cấm địa nhờ khả năng dứt điểm đa dạng. Còn hậu vệ Oh Bum-seok từng thi đấu ở giải VĐQG Nga nên đương nhiên trình độ chuyên môn rất cao. Chắc chắn anh ấy sẽ gây nên nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Được thi đấu nhiều, U22 Việt Nam sẽ sắc bén hơn” - Ảnh 2.

- Thời gian vừa qua, một số ý kiến cho rằng, Xuân Trường không còn sắc bén và thi đấu hiệu quả ở tuyến giữa. Anh có thể lý giải điều này?

- Thú thật, thời gian này phong độ của tôi không được tốt. Phần vì ở Hàn Quốc, số trận tôi được thi đấu chính thức khá ít, phần vì cảm giác bóng chưa ổn nên thi đấu chưa thật hay. Nhưng tôi nghĩ rằng, các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua cũng như các trận giao hữu tới ở Hàn Quốc sẽ giúp tôi cải thiện nhiều về cảm giác bóng.

- Đang thi đấu ở Hàn Quốc và ngày mai anh sẽ đối đầu với Ngôi sao K.League. Điều đó có gây nên áp lực gì không khi anh phải chứng minh năng lực trên sân nhà?

- Tôi đã quá quen với môi trường bóng đá Hàn Quốc và việc gặp các ngôi sao K.League không gây nhiều áp lực cho tôi. Hơn nữa, tôi rất hiểu phong cách chơi bóng của các cầu thủ này nên hy vọng sẽ có trận đấu tốt khi đối đầu với họ.

- U22 Việt Nam sẽ học hỏi được điều gì khi đá với các ngôi sao K.League, thưa anh?

- Ở Hàn Quốc, giáo án tập luyện khá nặng, nhưng khi bước vào thi đấu ai nấy đều chơi khá thanh thoát. Họ chơi bóng ở tốc độ cao, tư duy chiến thuật tốt nên tôi nghĩ khi đá với họ thì mình sẽ rèn được sức chịu đựng, cũng như khả năng chống tấn công đa dạng của họ. U22 Việt Nam đang có bước chạy đà tốt cho SEA Games 29 và trận đấu ngày mai sẽ rất hữu ích với tôi cùng các đồng đội. Tôi tin rằng, khi được cọ xát nhiều, bản lĩnh cũng như chuyên môn của các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ sắc bén hơn.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!