Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: "Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng?"

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 21:21 18/12/2016

Những tranh cãi rất sôi nổi xoay quanh chuyện tình yêu khi trước và sau 25 tuổi của các diễn giả, khách mời tại WeTalk set 1 đã khiến khán giả thích thú.

Tình yêu bao giờ cũng là chủ đề có rất nhiều chuyện để nói. Và tình yêu của tuổi 25 - từ góc nhìn của người đã đi qua cái cột mốc đó 10 năm, hay với những người vẫn đang sống những ngày sôi nổi của tuổi trẻ dĩ nhiên luôn có sự khác biệt. Vậy đàn ông khi 35 tuổi, đã lập gia đình nghĩ gì? Sự khác nhau lớn nhất giữa tình yêu của tuổi 25 và 35 là điều gì vậy?

Đầu tiên, hãy nghe nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ về những trải lòng rất chân thực của mình. Là một người sinh ra đầu thế hệ 8x, đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, thế nên trong giọng nói của Phong Việt mang chút gì đó khá trải nghiệm và tâm sự. Quan điểm về tình yêu của anh, vì thế cũng mang hơi hướm "nghĩ chắc" cho tương lai, thể hiện qua từng câu trả lời mà anh mang tới với khán giả WeTalk.

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 2.

"Tình yêu ở tuổi 25 ở mức độ không còn là yêu ai đó vì một cái tài lẻ hay nét dễ thương nào đó mà sẽ nhìn sâu hơn về đối phương. Đến tuổi 25 chúng ta nhận biết rõ hơn về tình yêu, cảm giác gắn bó hơn, không còn sự bồng bột như trước 25.

Khi chúng ta bước vào thế giới khác chỉ có 2 người, chúng ta phải tìm được sự gắn bó, sự bền chặt. Tình yêu tuổi 35 chỉ có một từ duy nhất là "gia đình". Tất cả thành công thất bại hay niềm vui nỗi buồn mà chúng ta trải qua, cuối cùng duy nhất có gia đình để dựa vào".

Nguyễn Phong Việt cho rằng đối với tình yêu, tốt hơn hết vẫn nên là sự lựa chọn sao cho đúng người. Chúng ta không nên phó mặc hết tất thảy cho cảm xúc và "dành cảm tình cho một người không xứng đáng". Bởi sau này, khi đi qua hết những tháng ngày tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng quan trọng nhất vẫn là người ở cạnh bên.

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, ba vị khách mời còn lại đưa ra những quan điểm khác về tình yêu. Ví như nữ ca sĩ Tiên Tiên, cô cho rằng: "Trong quãng thời gian có thể yêu điên cuồng thì mình cứ yêu, người lãi nhất chắc chắn là mình".

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 4.

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 5.

Lan Khuê cũng rất đồng tình với quan điểm này khi cho biết: "Cái lợi nhất của tuổi trẻ là có thời gian, có thanh xuân, có nhiệt huyết, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Tất cả những người thành công trong công việc không thể thiếu sự thăng hoa của tình yêu".

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, anh Lương Thế Huy chia sẻ thêm: "Truyện muốn hay không cần thiết phải dài, tình yêu mà muốn đẹp không cần thiết phải dài. Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu."

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 7.

Rõ ràng khi nhắc về tình yêu, mỗi người trong chúng ta đều có những nhận định riêng biệt. Bởi không có câu chuyện nào giống hoàn toàn với câu chuyện nào. Nhưng điều dễ nhận ra nhất ở đây chính là sự khác biệt về thế hệ.

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 8.

Có thể với số tuổi lớn hơn, bằng sự từng trải của chính bản thân mình, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã đưa ra những ý kiến xoay quanh tình yêu bằng sự thăng trầm và chiêm nghiệm sâu xa. Trong khi đó, ba vị khách mời còn lại đại diện cho những người còn đang rất trẻ, những người chỉ xấp xỉ tuổi 25 – độ tuổi vẫn đang căng tràn nhựa sống và dồi dào nhiệt huyết.

Và cũng chỉ khi đang ở vào độ tuổi đó, con người ta mới cho phép mình được bồng bột, được sai lầm, chỉ cần tình yêu trao đi mãnh liệt và chân thành, còn đúng, còn sai, suy cho cùng cũng chỉ là yếu tố tạo nên con người của tương lai.

Tiên Tiên nói về chuyện yêu sai người: Tại sao phải ngại khi gặp những người sai, những người không đáng? - Ảnh 9.

Những tranh cãi, quan điểm và suy nghĩ trên chính là của các khách mời đã tham gia trò chuyện tại WeTalk set 1: "Tuổi 25, bạn có gì?" tại tại Heritage Concept Chill Hub (số 190-192, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM) vừa qua.

Buổi trò chuyện còn có sự tham gia của các diễn giả là MC Phan Anh, anh Hà Trung Hiếu - Giám đốc kinh doanh và đối ngoại của SohaGame trực thuộc VCCorp. Tất cả đã mang tới cho các khác giả nhiều câu chuyện và thông điệp ý nghĩa.