Tiền Giang: Một cảnh sát hình sự bị khởi tố vào ngày giáp Tết

Thúy An, Theo Người Lao Động 20:38 21/01/2020

Trong lúc phá điểm chuẩn bị đá gà, một đại úy CSHS đã bắn bị thương 3 người và sau đó chết một người. Công an đã khởi tố đại úy này.

Sáng 21-1, nguồn tin của phóng viên báo Người Lao Động cho biết VKSND tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, cán bộ Đội CSHS, Công an TP Mỹ Tho về hành vi "vượt quá phòng vệ chính đáng trong lúc thi hành nhiệm vụ" làm một người trúng đạn tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Liên (SN 1982, ngụ xã Mỹ Phong), bị trúng đạn khi CSHS, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nổ súng khi phá tụ điểm đá gà đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Ngoài ra, còn 2 người khác bị trúng đạn nhưng hiện sức khỏe đã qua nguy kịch là Nguyễn Văn Của (SN 1978), Đống Quốc Chí (cùng ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho).

Tiền Giang: Một cảnh sát hình sự bị khởi tố vào ngày giáp Tết  - Ảnh 1.

Khẩu súng của đại úy Hạnh bị công an thu giữ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29-12-2019, một nhóm thanh niên đang chuẩn bị đá gà tại vườn bưởi thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ.

Nhiều người bỏ chạy nhưng có 3 người trúng đạn bị thương, trong đó, 1 người bị bắn vào bàn tay, 1 người bị thương vùng cổ, 1 người kia bị thương vào chân

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết: "Khi nhận tin báo người dân là có tụ điểm đá gà và có khoảng 20 thanh niên, công an cử thiếu tá Nguyễn Văn Dư và đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh đến. Lúc này, còn có 2 công an viên xã Mỹ Phong nhưng chưa đến. Khi thiếu tá Dư đến thì một số người bỏ chạy, còn một người nên thiếu tá Dư giữ lại. Lúc này có khoảng 6-7 người quay lại đánh thiếu tá Dư nên đại úy Hạnh nổ súng. Theo kiểm tra, đại úy Hạnh nổ 5 phát súng và hộp tiếp đạn còn lại 9 viên.