Tiền đạo từng khiến Đặng Văn Lâm "ôm hận" tại Asian Cup có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội gia nhập CLB đang sở hữu Ronaldo

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 16:15 31/01/2019

CLB chủ quản của Mohanad Ali thừa nhận sự quan tâm từ Juventus. Tuy nhiên, chính họ đã đóng lại cánh cửa tiến thân của tiền đạo trẻ đầy triển vọng này.

Tại Asian Cup 2019, Mohanad Ali của Iraq được coi là một trong những ngôi sao triển vọng nhất giải đấu. Tiền đạo 18 tuổi khởi đầu cho màn lội ngược dòng 3-2 của Iraq trước Việt Nam bằng một pha solo dứt điểm đầy đẳng cấp. Sau đó, anh cũng góp công vào chiến thắng 3-0 Yemen.

Màn trình diễn của Ali đã lọt vào tầm ngắm của những tuyển trạch viên Juventus, một trong những CLB hàng đầu tại châu Âu vào thời điểm lúc này. Đội bóng của Ali, Al-Shorta vừa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, họ cũng thông báo luôn đã thẳng thừng từ chối CLB thành Turin.

Nguyên nhân Al-Shorta từ chối lời đề nghị của Juventus khá khó hiểu. "Đội bóng xác nhận việc Mohanad Ali được một số CLB tại châu Âu mời thi đấu. Tuy nhiên không lời đề nghị nào phù hợp với tham vọng của CLB. Chúng tôi đã xem xét kỹ để đưa ra quyết định tốt nhất cho CLB và Ali", trích thông báo của Al-Shorta.

Tiền đạo từng khiến Đặng Văn Lâm ôm hận tại Asian Cup có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội gia nhập CLB đang sở hữu Ronaldo - Ảnh 1.

Mohanad Ali là ngôi sao số một của Iraq khi mới 18 tuổi.

"Ali sẽ ở lại CLB, phục vụ cho mục tiêu giành chức vô địch vào cuối mùa giải. Chúng tôi tin cậu ấy đủ khả năng đóng vai trò quan trọng cho thành công sắp tới của CLB".

Al-Shorta cũng đưa ra một danh sách những đội bóng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Mohanad Ali, bao gồm Al-Ain (UAE), Benfica (Bồ Đào Nha), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Genk (Bỉ), AEK Athens (Hi Lạp) và Juventus (Italy).

Nếu CLB Al-Shorta đổi ý, Mohanad Ali sẽ có cơ hội chơi cùng Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Dàn sao còn lại của Juve cũng đều là những cá nhân kiệt xuất, gồm Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini.

Highlights: Iraq 3-2 Vietnam (AFC Asian Cup UAE 2019)