Tiên Cookie viết "Chiếc bụng đói" vì trẻ em không có nhạc để nghe, để hát, để đi thi

ÂU, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 23/10/2017

Tiên Cookie có những chia sẻ thú vị về sáng tác "Chiếc bụng đói" hiện đang "gây sốt" mạng xã hội".

Gây thích thú cho khán giả những ngày qua với sáng tác mới dành cho thiếu nhi - "Chiếc bụng đói" qua giọng ca Thanh Ngân (The Voice Kid), Tiên Cookie có những chia sẻ thú vị xung quanh ca khúc hiện đang rất được yêu thích này.

Tiên Cookie ft Thanh Ngân - Chiếc Bụng Đói

"Chiếc bụng đói" đang được khán giả yêu mến và chia sẻ nhiệt tình, sự hưởng ứng này có nằm trong dự đoán của Tiên Cookie?

Khác với những khi Tiên sản xuất âm nhạc cho ca sĩ chuyên nghiệp, lần này với nhạc thiếu nhi Tiên viết với tâm trạng cực kì hào hứng và thoải mái khi không có chút áp lực nào tác động. Đơn giản vì Tiên đang muốn làm một món quà bất ngờ tặng học trò Thanh Ngân cũng như tất cả các bé thiếu nhi khác. Các em sẽ có thêm một ca khúc đúng với lứa tuổi của mình để nghe. Vì là lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ nên Tiên không thể và cũng không muốn dự đoán về hiệu ứng ca khúc.

Tiên Cookie viết Chiếc bụng đói vì trẻ em không có nhạc để nghe, để hát, để đi thi - Ảnh 2.

Tiên nghĩ lí do gì để "Chiếc bụng đói" gây sốt ở thời điểm hiện tại?

Khi viết ca khúc này Tiên đã cố gắng nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của trẻ thơ, bởi Tiên biết trẻ em có cách nhìn mọi việc rất khác với người lớn. Tiên nghĩ "Chiếc bụng đói" may mắn được khán giả đón nhận chắc cũng bởi nội dung khá mới lạ và hợp với nhiều người, cộng với giai điệu bắt tai. Ngoài ra thì cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không có một ca khúc thiếu nhi nào đó để nghe.

Viết nhạc thiếu nhi thì có gì khác viết nhạc cho người lớn?

Tiên nghĩ căn bản là không khác nhiều, bởi Tiên viết những ca khúc thiếu nhi một cách chỉn chu chứ không phải viết qua loa cho xong. Tiên viết ca khúc thiếu nhi với chất lượng của một ca khúc dành cho người lớn. Cái khác nhất ở đây chắc là cách truyền tải nội dung thông điệp. Trẻ con không thích những điều phức tạp. Trẻ con cần những điều đơn giản, chân phương và đôi khi ngộ nghĩnh.

Cảm hứng từ đâu khiến Tiên chọn chủ đề "Chiếc bụng đói", vì sao là "chiếc bụng" mà không phải là "cái bụng"?

Nhìn ngoại hình của thí sinh hát ca khúc này - bé Thanh Ngân chắc mọi người sẽ hiểu lí do vì sao Tiên chọn chủ đề này (cười). Ngân có ngoại hình mũm mĩm và rất thích được ăn uống. Tính cách này ở Ngân đã truyền cảm hứng cho Tiên viết nên ca khúc. Tiên viết "chiếc bụng" vì nghe dễ thương và đặc biệt hơn là "cái bụng". Đây cũng là cách dùng từ Tiên hay dùng ngoài đời.

Nhạc thiếu nhi có phải là dự án dài hơi mà Tiên ấp ủ, hay đây chỉ đơn giản là một bài hát dành cho học trò của mình tại The Voice Kid?

Không hẳn là dự án dài hơi, tuy nhiên Tiên sẽ làm nó đến nơi đến chốn. Bởi trách nhiệm của một người huấn luyện viên trong một chương trình dành cho trẻ em, Tiên nghĩ mình phải làm điều này khi nhận ra rằng kho tàng âm nhạc thiếu nhi đang dần cạn kiệt. Chắc chắn là không chỉ dừng lại ở "Chiếc bụng đói". Sẽ còn những điều thú vị khác Tiên mong được sớm bật mí với khán giả đấy.

Tiên Cookie viết Chiếc bụng đói vì trẻ em không có nhạc để nghe, để hát, để đi thi - Ảnh 3.

Một số nhạc sĩ/nhà sản xuất chia sẻ sự quan tâm đặc biệt đến việc sản xuất nhạc cho thiếu nhi, tuy nhiên đến nay vẫn không có mấy sản phẩm thật sự dành riêng cho các bé hay tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ khiến phần lớn trẻ em vẫn phải nghiền ngẫm các ca khúc từ thời… Xuân Mai. Tiên nghĩ đâu là lí do?

Có nhiều lí do. Một trong số đó có lẽ là nhạc thiếu nhi vốn dĩ không nằm trong mối quan tâm của họ. Các nhạc sĩ thiếu động lực để viết nhạc cho trẻ thơ. Giống như Tiên, nếu không có duyên tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí thì chắc sẽ khó có chuyện Tiên viết một ca khúc thiếu nhi. Tiên phải tiếp xúc với rất nhiều trẻ em hàng ngày và nhận ra một sự thật rằng: Trẻ em bây giờ không có nhạc để nghe, không có nhạc để hát, để đi thi. Điều này thôi thúc Tiên buộc phải làm một điều gì đó. Hơn nữa còn một lí do nghe chừng hơi thực dụng nhưng chúng ta phải nhìn nhận, đó là viết nhạc thiếu nhi không đem lại lợi nhuận cho người nhạc sĩ.

Bạn có trăn trở về việc các bé vẫn phải nghe các ca khúc từ vài chục năm trước?

Tiên trăn trở chứ. Tiên nghĩ đó là một vấn đề lớn mà lâu nay chúng ta cố tình tảng lờ đi. Quá là thiệt thòi cho lứa trẻ thơ Việt Nam khi không có gì để nghe và hát. Tiên nghĩ âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và hình thành tính cách của một đứa trẻ. Nếu chúng được nghe những thứ âm nhạc tốt, có ý nghĩa, Tiên tin khi lớn lên những đứa trẻ đó sẽ nhạy cảm hơn và hướng thiện hơn so với những bé ít tiếp xúc với âm nhạc. Vì đã trăn trở như vậy nên Tiên mới hành động.

Sau thành công của "Chiếc bụng đói" sẽ là một ca khúc thiếu nhi mới?

Chắc chắn rồi. Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ chờ ngày được giới thiệu tới mọi người. Hồi hộp lắm và hy vọng mọi người sẽ đón nhận những sản phẩm này của Tiên.

Cảm ơn Tiên Cookie về cuộc trò chuyện!