Tiệm karaoke nhận khách giữa mùa dịch, người hát dương tính với ma túy

Ngọc Văn, Theo Tiền Phong 21:17 05/04/2020

Theo điều tra của lực lượng chức năng thành phố Huế, địa chỉ vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là tiệm karaoke Hoàng Tử (số 257, đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế).

Chiều 5/4, nguồn tin từ Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh TT-Huế cho hay, lực lượng chức năng thành phố Huế vừa phát hiện một tiệm hát karaoke tại trung tâm thành phố Huế lén lút nhận khách, bất chấp quy định áp dụng trên phạm vi cả nước về việc thực hiện lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo điều tra của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an thành phố Huế, địa chỉ vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 là tiệm karaoke Hoàng Tử (số 257, đường Điện Biên Phủ, Huế).

Vào đêm 4/4, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy phối hợp cơ quan chức năng đã bất ngờ đột kích tiệm karaoke Hoàng Tử. Tại đây, công an phát hiện một số đối tượng đang hát karaoke trong phòng.

Test nhanh những người hát, công an ghi nhận có đối tượng dương tính với ma túy. Từ vi phạm này, trước mắt, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép kinh doanh karaoke của chủ quán Hoàng Tử; đồng thời, củng cố hồ sơ, điều tra, xem xét về các dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy của những đối tượng liên quan.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 5/4, ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, đối với trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải xử lý thật nghiêm, rút giấy phép kinh doanh, phạt tiền ở mức thật cao để răn đe, làm gương.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Huế còn chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ các dấu hiệu về tội phạm ma túy, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xem xét khởi tố hình sự những đối tượng liên quan.

Tiệm karaoke nhận khách giữa mùa dịch, người hát dương tính với ma túy - Ảnh 1.