Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 06/09/2017

Đều đặn 3 tiếng/ngày, nhóm bạn trẻ lại đem đồ nghề ra vỉa hè đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội để cắt tóc miễn phí. Việc làm này vừa giúp nâng cao tay nghề, vừa có thể giúp được sinh viên, người lao động nghèo... đỡ phần nào chi phí cắt tóc.

"Tiệm cắt tóc miễn phí 100% trên vỉa hè Hà Nội"

Đều đặn gần 1 tháng nay, cứ khoảng từ 16h chiều hàng ngày, nhiều người đi qua đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội lại thấy nhóm khoảng 10 người cầm theo đồ nghề đứng cắt tóc miễn phí cho người dân, đặc biệt là người lao động nghèo và sinh viên.

Clip: Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo, sinh viên trên vỉa hè Hà Nội. Thực hiện: Định Nguyễn

Đồ nghề của họ vô cùng đơn giản chỉ với bình xịt nước, chiếc kéo, tông đơ, lược... Thấy tấm biển thông báo, nhiều người liền ghé vào để được cắt tóc miễn phí. Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Phong (23 tuổi, quản lý nhóm thợ cắt tóc miễn phí) cho biết, anh hiện đang quản lý một tiệm tóc trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

Tiệm cắt tóc miễn phí trên vỉa hè Hà Nội.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Rất đông người dân vào cắt.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.

Đồ nghề đơn giản của những người thợ tóc.

Tuy nhiên, tại tiệm tóc của anh Phong có rất nhiều học viên đang học nghề, đến chiều khách ít nên anh cùng một số bạn ra vỉa hè đường Trung Kính để cắt tóc miễn phí cho mọi người. "Việc cắt tóc miễn phí này đã nhen nhóm trong tôi từ lâu, nhất là thời gian buổi chiều tiệm tóc của mình cũng bớt đông, các bạn rảnh rỗi hơn. Trong khi nhiều người có tiền cắt tóc thì nhiều sinh viên, đặc biệt là lao động nghèo họ phải bóp chắt, tiết kiệm chi tiêu từng đồng nên tôi đã trao đổi với các bạn học viên ra đây cắt tóc miễn phí cho mọi người", anh Phong chia sẻ.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.

Anh Phong (bìa trái) đang hướng dẫn học viên tạo kiểu tóc.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 6.

Việc cắt tóc miễn phí vừa giúp các học viên nâng cao tay nghề vừa có thể giúp được những bạn sinh viên, lao động nghèo tiết kiệm được chi phí cắt tóc.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 7.

Rất đông người chờ đến lượt vào cắt.

Theo anh Phong, khi trao đổi với các học viên cũng như một số thợ cứng về việc cắt tóc miễn phí cho mọi người thì được rất đông các bạn ủng hộ và tham gia nhiệt tình. "Các bạn học viên và nhân viên bảo sẽ không lấy tiền công mà cắt miễn phí cho mọi người. Qua đó, các bạn cũng nâng cao được tay nghề của mình đồng thời có thể giúp được những lao động nghèo, người dân cũng như các bạn học sinh, sinh viên...

Mọi người đến đây, ngoài việc được hớt tóc miễn phí lại còn được các bạn trong nhóm tư vấn kiểu tóc cho hợp với gương mặt nhất, vừa hớt tóc vừa trò chuyện, tạo nên một không khí rôm rả. Càng về chiều thì lượng khách đến hớt tóc càng đông, phần lớn là người lao động vì vào đúng giờ tan tầm nên tiện ghé vào cắt một mái đầu mới. Và cứ thế người ra người vào tấp nập cho đến 19h tối cũng là lúc nhóm ngừng hớt.

Người dân vui vẻ khi được cắt mái đầu mới lại không mất tiền

Được các bạn học viên tận tình cắt tóc, anh Lê Hữu Đạt (36 tuổi, nhà ở đường Cát Linh, Hà Nội, hiện anh đang làm xe ôm Grab) cho biết, bản thân anh thường xuyên đi qua đây và thấy tiệm cắt tóc miễn phí đông người cắt nên tiện anh ghé vào cắt luôn.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 8.

Anh Đạt vui vẻ cười nói trong lúc cắt tóc.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 9.

Theo anh Đạt, việc cắt miễn phí sẽ giúp những lao động như anh tiết kiệm được tiền cắt tóc.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 10.

Từng đường kéo, tông đơ rất tỉ mẩn.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 11.

Bàn tay dính đầy tóc của những người thợ.

"Bản thân tôi đi làm thuê, mỗi lần ra tiệm cắt tóc cũng mất 30-50 nghìn đồng tùy từng quán đắt hay rẻ. Thấy các bạn cắt tóc miễn phí để nâng cao tay nghề tôi ghé vào cắt luôn. Tuy nhiên, các bạn cắt rất cẩn thận, không phải vì cắt miễn phí mà cắt qua loa", anh Đạt chia sẻ.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 12.

Ai đến đây cắt cũng trò chuyện vui vẻ.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 13.

Trong đó có nhiều người là lái xe Grab.

Gần đó, ông Đinh Văn Hà (52 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) cho biết, bản thân ông làm nghề bảo vệ ở gần bến xe Mỹ Đình. Nghe tin có nhóm bạn trẻ cắt tóc miễn phí nên đã ghé vào cắt thử.

"Việc làm này tôi nghĩ rất tốt, vừa nâng cao tay nghề cho các bạn trẻ và những người lao động nghèo như tôi cũng tiết kiệm được tiền cắt tóc. Gia đình tôi hiện đang nuôi con ăn học nên tiết kiệm được đồng nào cho các con tốt đồng đó", ông Hà vui vẻ nói.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 14.

Ông Sang được thợ tỉ mỉ cắt tóc.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 15.

Bé Duy Quang cũng thích thú cùng bố đi cắt tóc miễn phí.

Tiệm cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 16.

Sau khi được cắt xong cậu rất hài lòng với kiểu tóc mới của mình.

Tỏ ra hài lòng với mái tóc mới vừa cắt, ông Phạm Đức Sang (50 tuổi, nhà quận Cầu Giấy) cho biết, ông thấy nhóm bạn trẻ cắt tóc miễn phí từ nhiều ngày nay nhưng nay con trai ông là em Phạm Duy Quang (11 tuổi) mới được nghỉ học nên hai cha con rủ nhau ra đây cắt.

"Hai bố con tôi rất hài lòng với mái tóc mới, nghĩ việc làm này thực sự có ích cho cộng đồng vì vừa giúp các bạn tạo nhiều kiểu tóc đẹp vừa giúp những người dân không có điều kiện được cắt tóc đẹp hơn lại không mất tiền" ông Sang chia sẻ.