Tiêm 20 loại nước ép hoa quả vào người "cho khỏe", cô trung niên suýt mất mạng vì nhiễm trùng

Đ.L, Theo Helino 12:00 19/03/2019

Bệnh nhân nghĩ rằng "nước trái cây giàu dinh dưỡng nên sẽ không gây hại". Tuy nhiên nếu không kịp cứu chữa, người phụ nữ có thể đã mất mạng.

Vào ngày 22/2, một người phụ nữ 51 tuổi họ Zeng, sống ở thành phố Quý Dương, tỉnh Hồ Nam đang khỏe mạnh thì nảy sinh ý nghĩ chế chất dịch bằng 20 loại nước ép trái cây rồi tự tiêm vào tĩnh mạch, theo báo địa phương Xiaoxiang Morning Herald.

Sau khi tiêm, mặc dù cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran, bà Zeng vẫn không làm gì. Chỉ đến tối muộn hôm đó, chồng bà Zeng nhìn thấy vợ không khỏe, hỏi han thì phát hiện vụ việc bất thường, ngay lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đại học Y dược Xiangnan. Tình trạng lúc đó rất nguy kịch.

Tiêm 20 loại nước ép hoa quả vào người cho khỏe, cô trung niên suýt mất mạng vì nhiễm trùng - Ảnh 1.

Bệnh nhân Zeng tự tiêm nước ép 20 loại trái cây vào cơ thể (Ảnh: Handout)

Bác sĩ Liu Jianxiu phụ trách ca bệnh cho biết, bệnh nhân nữ bị tổn thương nghiêm trọng gan, thận, tim; đối mặt nguy cơ tử vong do suy đa tạng và nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ phải tiến hành lọc máu, tiêm chất chống đông máu và cho uống thuốc kháng sinh. Sau 5 ngày, tình trạng của bà Zeng dần cải thiện, được chuyển đến chuyên khoa thận tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhân Zeng bày tỏ: "Tôi nghĩ trái cây tươi rất giàu dinh dưỡng và sẽ không gây hại khi tiêm vào cơ thể. Tôi đâu biết mình sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng đến thế này".

Bác sĩ Liu Jianxiu sau đó đã giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân, cảnh báo việc tự ý thực hiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe không có bằng chứng khoa học sẽ đem lại hậu quả khôn lường. Đặc biệt, việc tự tiêm chất dịch vào tĩnh mạch có thể tàn phá gan, thận, thậm chí gây tử vong.

(Theo SCMP)