Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công

Điệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 02/03/2019

Chứng kiến tình trạng các nhóm nhạc có thành viên I.O.I hiện tại khiến các nhà sản xuất quốc dân không khỏi đau lòng cho các cô gái họ từng quyết liệt bình chọn một thời.

Sự kết thúc của I.O.I có lẽ là một trong những điều gây tiếc nuối nhất Kpop năm 2017, nếu còn tiếp tục hoạt động có lẽ bây giờ 11 cô gái đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng đáng tiếc thay, giờ đây các cô nàng đã mỗi người một ngả. Người thì đang thành công với con đường solo của mình, người thì vẫn đang "chật vật" đi lên từng ngày còn người thì bị "đóng băng" 1 năm nay chưa có dấu hiệu quay trở lại. Kpop vốn khắc nghiệt là thế, mới ngày nào các cô nàng còn khiến cho hàng trăm ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới cật lực bình chọn để đạt được vị trí thành viên I.O.I mà giờ đây đa số các thành viên đang rất lận đận trên con đường âm nhạc của mình.

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 1.

Ngoại trừ Chungha, các thành viên I.O.I còn lại đều đang gặp khó khăn trên con đường âm nhạc của mình

Mặc dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn ngủi nhưng số thành tích mà I.O.I đạt được vô cùng đáng nể. Các ca khúc sau khi ra mắt nhanh chóng lọt top trên các bảng xếp hạng, thậm chí còn đạt được Perfect All Kill với "Very Very Very", càn quét tất cả các giải tân binh cuối năm, doanh số album, lượng nghe nhạc số tất cả đều đạt được thành công ngoài mong đợi. Cùng với đó danh tiếng của I.O.I cũng ngày càng lên cao và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trên đấu trường Kpop dù ra mắt chưa lâu.

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 2.

11 cô gái đã lập được vô số thành tích ấn tượng trong thời gian ngắn

Sau khi tan rã lời chúc dành cho I.O.I được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chắc chắn là "Các thành viên nhất định phải thành công trên con đường sau này". Và lời chúc này mãi vẫn chưa xảy ra với 10 trong số 11 cô gái.

Những tưởng khi đã có tên tuổi được xây dựng vô cùng vững chắc ở I.O.I khi trở về hoạt động với nhóm nhạc của mình thì danh tiếng của các cô nàng sẽ kéo theo nhóm nhạc nhanh chóng chạm đến thành công. Nhưng rồi Weki Meki, Gugudan, PRISTIN lần lượt ra mắt với sự xuất hiện của Doyeon, Yoojung, Sejeong, Mina, Nayoung, Pinky trong đội hình lại hoàn toàn mờ nhạt giữa rừng thần tượng thế hệ mới. DIA và WJSN sau khi Chaeyeon trở về và Yeonjung được thêm vào cũng không thể đủ sức giúp nhóm bật lên hàng top.

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 3.

Gugudan, PRISTIN, Weki Meki, WJSN..

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 4.

và DIA đều chật vật tìm chỗ đứng trên bản đồ Kpop

Thời gian trôi qua, trải qua mấy đợt comeback, cả Weki Meki; Gugudan; PRISTIN; DIA và WJSN đều không để lại ấn tượng ấn tượng nào trong lòng người hâm mộ, thời hoàng kim của các thành viên I.O.I cũng theo đó mà qua đi. Đến nay, tất cả các nhóm nhạc có thành viên I.O.I trong đội hình đều đang rất chật vật để giành được chỗ đứng trên đấu trường Kpop khắc nghiệt và tên tuổi của họ có lẽ cũng không còn đủ sức ảnh hưởng để có thể giúp nhóm nhạc của mình thu hút được sự chú ý của công chúng.

Thậm chí, ngay chính center Somi cũng đang gặp nguy hiểm về tương lai của mình. Dĩ nhiên được debut solo với sự giúp sức của Teddy thì Somi đang chiếm rất nhiều ưu thế về sản phẩm âm nhạc, nhưng về phản ứng công chúng thì cô nàng bị rất nhiều netizen cho rằng đã mất đi sự mới lạ, sự tươi mới ở những ngày đầu được biết đến vì cô nàng đã xuất hiện quá nhiều. Điều này khiến cho sức hút của Somi bị giảm đi đáng kể và nếu bài hát debut không được công chúng đón nhận thì con đường solo của "bông hồng lai" cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 5.

Somi cũng đang mạo hiểm với lựa chọn solo của mình

Tiếp đến, nhóm nhạc sở hữu Nayoung và Pinky cũng đang lâm vào tình trạng tệ nhất của một idol đó là "đóng băng hoạt động". PRISTIN đang bị Pledis "giấu" đi không lý do cả năm nay mặc cho hàng ngàn sự nỗ lực kêu gọi và chỉ trích của các fan hâm mộ. Tương lai của PRISTIN hiện cũng đang bị bỏ ngỏ mà không có một lời giải thích nào từ phía công ty dù cho các cô nàng từng càn quét giải tân binh cuối năm.

Tiếc nuối nhìn lại độ nổi tiếng của I.O.I một thời: 2 năm qua vẫn chưa có nhóm nhạc của thành viên nào thành công - Ảnh 6.

PRISTIN đang rơi vào tình trạng tệ nhất của một nhóm nhạc - đóng băng hoạt động

Nếu bước sang năm thứ 2 debut mà nhóm nhạc vẫn chưa để lại được ấn tượng gì cho khán giả thì sẽ trở thành giai đoạn cực kì khó khăn cho nhóm nhạc đó vì khi ấy nét tươi mới mà khán giả mong đợi đã không còn. Cách hiệu quả nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này đó là phải có một bài hát thật ấn tượng phù hợp với số đông thị hiếu công chúng thì may ra sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Đây là giai đoạn mà tất cả các nhóm nhạc có thành viên I.O.I đều đang mắc kẹt lại, nếu không nhanh chóng tạo được ấn tượng đặc biệt với công chúng thì tương lai của các cô nàng sẽ rất mờ mịt khi loạt tân binh tiềm năng đang từ từ mọc lên nhen nhóm cho thế hệ 4 và quy luật đào thải của Kpop thì không loại trừ một ai!