Thúy Vân sau sự cố bị nghi lộ vòng 1: "Chuyện đã xảy ra rồi nhưng mọi người có thể thấy khán giả ủng hộ tôi như thế nào?"

Angus - Jafar, Theo Helino 13:23 04/12/2019

Thúy Vân đã có những chia sẻ sau Bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019".

Tối 3/12, Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Nha Trang. Tuy nhiên tại phần thi trình diễn bikini, Thúy Vân đã gặp sự cố bị nghi lộ vòng 1 ngay trên sân khấu. Mặc dù máy quay trực tiếp đã vội vã lia đi chỗ khác khi phát hiện sự cố này nhưng ống kính truyền thông và đông đảo khán giả theo dõi chương trình đều tinh ý nhận ra.

Thúy Vân sau sự cố bị nghi lộ vòng 1: Chuyện đã xảy ra rồi nhưng mọi người có thể thấy khán giả ủng hộ tôi như thế nào? - Ảnh 1.

Thúy Vân bị nghi lộ vòng 1 ngay trên sân khấu Bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019"

Cảm xúc của bạn sau khi hoàn thành đêm Bán kết vào tối qua?

Đầu tiên, Vân cảm thấy rất vui và tự hào về chính bản thân khi mình đã làm được những điều mà mình luôn luôn mong ước. Đêm Bán kết hôm qua là đêm cuối cùng sau một hành trình dài từ tập đầu tiên của show truyền hình thực tế và mọi người có thể thấy được các cô gái đã thay đổi như thế nào. Vân có một niềm tự hào cho tất cả các bạn và ngay cả bản thân khi tất cả mọi người đã hoàn thiện mình hơn, phát triển nhiều hơn và tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm qua.

Cả 3 phần thi thì Vân đều rất thích tại vì mỗi phần nó sẽ lại một tinh thần khác nhau. Với phần áo dài thì mình cảm nhận được sự tự hào khi mặc bộ trang phục dân tộc. Với phần áo tắm thì mình thể hiện được sự tươi trẻ của mình và với phần dạ hội thì thể hiện được ý nghĩa về sự kiêu sa.

Chiếc váy mà bạn diện ở đêm Bán kết tuy ý nghĩa nhưng lại bị đánh giá chưa nổi bật?

Thật ra Vân nghĩ cái vui, cái hay của cuộc sống là sự đa dạng. Có người thích cái này và có người thích cái kia. Vân rất cảm ơn anh Lê Thanh Hòa vì đã giành một bộ trang phục rất đặc biệt cho Vân, và khi mà tên của mẹ Vân ở trên bộ trang phục thì mình cảm giác mình không phải đi thi cho một người mà mình đang có mẹ bên cạnh dìu từng bước cho Vân đi. Vân cảm thấy rất là vui và tự hào.

Vân nghĩ bộ trang phục không quyết định nên thành công của việc trình diễn tốt hay không mà đó là do thần thái và cách thí sinh đó trình diễn như thế nào. Và đối với Vân ngày hôm qua thì Vân đã làm được hết tất cả những gì mà mình muốn và anh Hòa cũng đã giành một món quà quá tuyệt vời cho Vân. Và đối với Vân, với những người yêu mến Vân, với gia đình Vân, như vậy là đã quá đủ với Vân rồi!

Thúy Vân sau sự cố bị nghi lộ vòng 1: Chuyện đã xảy ra rồi nhưng mọi người có thể thấy khán giả ủng hộ tôi như thế nào? - Ảnh 2.

Còn về sự cố ngoài ý muốn?

Vân nghĩ là tâm lý bình thường của một cô gái thì đầu tiên mình sẽ buồn, nhưng mà sau cái buồn đó mình sẽ phải tự hỏi bản thân lý do vì sao mình đến đây và mục đích của mình là gì. Và khi đã xác định được những điều đó thì mình phải giữ được tâm lý tốt tại vì mình hiểu chuyện đó đã xảy ra rồi, không có gì thay đổi được nữa nhưng cái cần chứng tỏ đó chính là sau này mình phải làm như thế nào, đêm chung kết mình thể hiện ra sao. Vân đang hướng tất cả sự tập trung của mình cho đêm chung kết.

Cái đó là việc ngoài ý muốn nên Vân nghĩ nếu như việc ngoài ý muốn thì mình chỉ có việc duy nhất là giữ tinh thần thật tốt để cho những phần thi tiếp theo, tại vì đây là một hành trình chứ không phải là một đêm diễn hay sự kiện nào đó. Cả hành trình này nó đã qua một quá trình rồi và chỉ còn có 3, 4 ngày nữa để đi đến kết quả quan trọng nhất, chúng ta nên sống hết mình với hành trình đó. Chắc chắc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Vân sẽ phải giữ một tinh thần tốt cho đêm cuối cùng.

Bên cạnh những ý kiến tranh cãi thì các fan của bạn cũng ra sức bảo vệ bạn nhưng điều này vô tình lại khiến chuyện này được nhắc đến nhiều hơn?

Thật ra rất khó để quên tại vì chuyện đã xảy ra rồi mà. Nếu mà mình không muốn người ta biết thì tốt nhất mình không làm hoặc là không nói thì nó sẽ không xảy ra. Nhưng khi mà sự việc nó xảy ra như vậy thì tại sao mình không nhìn vào một hướng tích cực là mọi người có thể thấy khán giả ủng hộ Vân như thế nào?

Phải ủng hộ và phải yêu thương một người như thế nào thì họ mới bỏ thời gian quý báu của mình ra để đi bảo vệ người đó. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thể kết luận gì hết. Nhưng rõ ràng cái mà mọi người có thể nhìn thấy được là khán giả luôn luôn bên cạnh, yêu thương Vân, đối với Vân đó là một món quà rất là lớn. Còn đã gọi là sự cố ngoài ý muốn thì mình đã không muốn thì mình cũng không biết phải phản ứng với nó như thế nào.

Bạn có lo sự cố này ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc?

Cá nhân Vân nghĩ thì chúng ta đang ở trong một cuộc thi hoa hậu nên yếu tố nhân văn là điều quan trọng nhất. Chắc chắn ban giám khảo và tất cả mọi người, thậm chí cả khán giả nữa, đều là những người văn minh và không ai lại trách một cô gái vì sự cố ngoài ý muốn.

Cái đó là niềm tin của Vân, và đối với Vân khi mà có niềm tin thì mình sẽ sống dựa vào niềm tin đó. Mình chỉ cần giữ tinh thần cho đêm chung kết thôi vì cuối cùng thì đây là một quá trình mà. Nếu chúng ta chỉ đánh giá dựa trên một hoặc hai cái sự kiện xảy ra mà quên đi cả quá trình cố gắng của một người thì Vân nghĩ đó không phải là một điều văn minh cho lắm. Và Vân luôn luôn cố gắng sống một cuộc sống văn minh và truyền cảm hứng đến cho mọi người sống một cuộc sống văn minh hơn.

Thúy Vân sau sự cố bị nghi lộ vòng 1: Chuyện đã xảy ra rồi nhưng mọi người có thể thấy khán giả ủng hộ tôi như thế nào? - Ảnh 3.

Cảm ơn những chia sẻ của Thúy Vân!