Thủy điện xả lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, 8 xã ở phố núi Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Phạm Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 03/09/2019

Mưa lớn kèm theo thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều xã trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập cục bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới kép trên biển Đông, những ngày vừa qua tại địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được có thời điểm lên tới 120 mm/ngày. Mưa lớn với thời gian kéo dài đã làm cho mực nước trong hồ chứa nước thuộc nhà máy thủy điện Hố Hô nằm trên địa bàn vượt ngưỡng thiết kế an toàn.

Clip: Thủy điện xả lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, 8 xã ở phố núi Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Trước tình trạng đó, 6h sáng ngày 3/9, nhà máy thủy điện Hố Hô thông báo xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Theo đó, mực nước đo được tại các vùng thượng lưu 68,62m, hạ lưu 25m. Lưu lượng nước về hồ 1327m3/s, qua tràn 1285m3/s.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hương Khê cho biết, thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 1200m3/s. "Hai ngày qua mưa lớn, sáng nay thủy điện Hố Hô xả lũ theo quy trình của Bộ NN&PTNT".

Thủy điện xả lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, 8 xã ở phố núi Hà Tĩnh chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Thủy điện Hố Hô mở cửa xả lũ theo quy trình của Bộ NN&PTNT.

Mưa lớn nhiều ngày và thủy điện xả lũ đã làm cho nhiều địa bàn thuộc huyện Hương Khê bị ngập úng cục bộ. Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến thời điểm trưa ngày 3/9, đã có 8 xã ngập cục bộ gồm xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hương Giang, Hương Thủy, Gia Phố... Tình trạng trên đang làm dấy lên lo ngại về việc ngập úng kéo dài, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt và tài sản của những người dân vùng hạ lưu.

"Mưa lớn khiến 1000 hec ta lúa của bà con chưa thu hoạch có nguy cơ mất trắng. Bưởi Phúc Trạch hàng ngàn hec ta nhưng mới chỉ thu hoạch được khoảng 30% nên người dân rất lo lắng", ông Vinh nói.

Thủy điện xả lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, 8 xã ở phố núi Hà Tĩnh chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại địa phương bị chia cắt.

Trao đổi với phóng viên, Ông Lê Quốc Hậu, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết, mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, hiện đơn vị đang di dời một số người dân, vật nuôi đến nơi an toàn. Cũng trong sáng nay, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến nhà máy thủy điện Hố Hô để kiểm tra tình trạng xả lũ của đơn vị này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày