Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn

THANH HUYỀN, Theo Tiền Phong 17:01 10/07/2019

Hơn 1.600 du khách và 350 nhân viên đã được sơ tán khẩn cấp khi phát hiện một đám cháy bùng phát tại thủy cung lớn nhất châu Âu ở Valencia, Tây Ban Nha. Một cột khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà.

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 1.

Viện Hải dương Oceanografic là một trong những thủy cung lớn nhất ở châu Âu. Ảnh: Twitter

Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 11 giờ sáng (theo giờ địa phương), ngày 9/7. Ngay khi du khách thông báo đã nhận thấy khói gần một khu vực cá mập, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã ngay lập tức có mặt. Gần 2.000 người đã sớm được sơ tán khẩn cấp.

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 3.

Vụ cháy được du khách phát hiện và báo cáo cho chính quyền địa phương. Ảnh: Twitter

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 4.

Hơn 1.600 du khách và 350 nhân viên đã được sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Twitter

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 5.

Nhiều người mang theo con nhỏ lo lắng hốt hoảng nhanh chóng rời khỏi thủy cung. Các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa khoảng 20 phút sau khi nó bùng phát. Rất may không bất kỳ du khách hoặc động vật nào bị thương tích. Ảnh: Twitter

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 6.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Twitter

Viện Hải dương Oceanografic là một trong những thủy cung lớn nhất ở châu Âu. Khu phức hợp rộng lớn này được chia thành nhiều khu vực tượng trưng cho từng hệ sinh thái biển chính của thế giới. Không chỉ được ngắm nhìn cá voi trắng, cá mập, hải mã, chim cánh cụt và hàng trăm loài sinh vật khác, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí cho phép tương tác với các loài động vật theo cách vô cùng độc đáo.

Thủy cung lớn nhất châu Âu bốc cháy, hàng ngàn người hoảng loạn - Ảnh 7.

Thủy cung vừa bốc cháy có diện tích 110.000 mét vuông và là nơi sinh sống của 500 loài. Ảnh: Twitter

Thủy cung có diện tích 110.000 mét vuông và là nơi sinh sống của 500 loài. Tòa nhà này là một phần của khu phức hợp 'Thành phố nghệ thuật và khoa học' khổng lồ, nơi cũng có một nhà thiên văn, bảo tàng, vườn thực vật, đấu trường và nhà hát opera. Xây dựng trên khu phức hợp bắt đầu vào năm 1994 và được hoàn thành vào năm 2005.

(Theo RT)