Thưởng nóng Ban chuyên án vừa triệt phá thành công "tập đoàn" ma túy tại Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:55 02/06/2017

Chiều tối 2/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành Ủy UBND TP.HCM đã đến thăm động viên, trao thưởng cho các đơn vị, tập thể thuộc lực lượng Công an TP.HCM và quận Bình Thạnh về việc triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Trần Thế Lưu – Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ông Huỳnh Cách Mạng – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo văn phòng thành ủy, ban giám đốc công an TP.HCM, Bí thư quận Bình Thạnh, đại diện các ban chỉ huy các đơn vị thuộc công an TP như PC47, PA71, PC54, PK20E, công an quận Bình Thạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua một quá trình dài, lực lượng công an TP.HCM nói chung và công an quận Bình Thạnh nói riêng đã kiên trì phá án, gặp nhiều khó khăn trong việc đeo bám và lùng ra đường dây phạm tội. Cao điểm có tới 12 tổ công tác theo dõi đối tượng qua các địa bàn khác nhau.

Bí Thư Thành Ủy UBND TP.HCM cho biết, chuyên án ma túy vừa được phá (tức chuyên án 516E) có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Chuyên án là sự nỗ lực không ngừng của Công an TP.HCM nói chung và công an quận Bình Thạnh nói riêng.

Thưởng nóng Ban chuyên án vừa triệt phá thành công tập đoàn ma túy tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành Ủy UBND TP.HCM

Ông Nhân cho biết, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc không chỉ có ý nghĩa ngăn chặn một đường dây, ổ sản xuất quy mô lớn gây tác động đến hàng nghìn, hàng vạn người dân của Việt Nam mà còn là bài học cho tất cả các lực lượng tham gia phá các vụ án khác.

Bí Thư Thành Ủy UBND TP.HCM nhấn mạnh: "Từ chuyên án vừa được phá, chúng ta không thể chủ quan. Với những gì đã đạt được, tôi tin thành tích này sẽ đi vào lịch sử của Công an TP.HCM...".

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, vừa qua Công an quận Bình Thạnh đã xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy thuộc chuyên án 516E do 2 đối tượng Vũ Tuấn Phan và Văn Kính Dương cầm đầu.

Thưởng nóng Ban chuyên án vừa triệt phá thành công tập đoàn ma túy tại Sài Gòn - Ảnh 2.

Bí Thư Thành Uỷ TP.HCM trao thưởng cho Ban chuyên án vừa triệt phá thành công đường dây ma túy lớn nhất Việt Nam.

Trải qua hơn 1 năm, công an đã tiến hành bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 12.750 viên thuốc lắc (3.7kg), 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2.5 tấn tiền và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma túy, kê biên tài sản hơn 10 tỷ đồng, 8 xe ô tô (1 siêu xe trị giá 20 tỷ đồng), 3 căn nhà khoảng 15 tỷ đồng, 2 hecta đất cao su...

Đây là vụ án sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Đạt được kết quả trên là nhờ sự giám sát trong việc quản lý địa bàn, sử dụng linh hoạt và có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trên tinh thần chủ động của lực lượng tham gia phá án.

Trung tướng Phong nhấn mạnh, ông nhiệt liệt biểu dương chiến công của các chiến sĩ, mong mọi người phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phát huy lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm... của thành phố và cả nước.