"Thương nhớ ở ai" tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 20:04 10/12/2017

"Thương nhớ ở ai" tập 12 cho thấy cái giá quá bi thương của làng Đông trong việc giữ lại mái đình cho con cháu sau này.

Thương nhớ ở ai tập 12 bắt đầu bằng việc phá đình ở làng Đông. Tất cả dân làng đã đoàn kết ra đình đứng biểu diễn lễ hội, mặc kệ sự có mặt của chủ tịch xã và trưởng ban văn hoá. Biết cả làng chỉ nể Vạn, Đột sai Quất gọi Vạn đến giúp nhưng Vạn không chịu. Thấy vậy, Đột cho lính rút lui để về nhà nghĩ kế.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 1.

Việc cúng bái vẫn diễn ra bất chấp sự có mặt của Đột và Quất

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 2.

Quất rủ Vạn đến phá đình nhưng Vạn không chịu

Đột ra quyết định cho mọi người ai muốn lấy gì ở đình thì lấy, nghĩ rằng chẳng mấy chốc đình sẽ chẳng còn gì.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 3.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 4.

Sang ngày hôm sau, 2 người lại đưa quân sang phá đình tiếp. Ông Bánh và cả làng đang tổ chức cúng thành hoàng làng. Vạn chạy hộc tốc lên xã để báo cáo hành vi của Đột. Quất sai lính bắt hết tất cả mọi người ra ngoài. Trong khi Quất đang chèo lên ban thờ định phá thì vợ anh chạy vào ngăn cản. Quất đẩy vợ xuống ngã chết ngay lập tức. Sự việc quá bàng hoàng, Quất đành dừng tay và từ bỏ ý định phá đình.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 5.

Bất chấp việc vợ cầu xin, Quất vẫn muốn phá đình

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 6.

Tự tay Quất khiến vợ mình cùng cái thai trong bụng phải chết

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 7.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 8.

Vậy là để giữ được mái đình cho đời sau, làng Đông đã phải trả một cái giá quá đắt

Bối cảnh phim chuyển sang thời điểm 10 năm sau. Lúc này, Đột đã bị cách chức chủ tịch xã do quyết định phá đình sai lầm năm xưa. Quất thì phát điên sau khi vợ chết. Con gái của Liễu đã lớn và tên là Thục Anh. Cô bé hay bị lũ bạn gọi là "Bè". Đột vẫn chưa lấy vợ vì còn nặng tình với Nương và có lẽ chính cô cũng vậy. Vạn vẫn giữ lời tuyên bố trước cả họ rằng sẽ không lấy vợ nếu cô dâu không phải là Nhân. Con gái của Nhân là Hạnh đã đến tuổi thiếu nữ và trớ trêu thay, cô lại đem lòng yêu Nghĩa - con trai trưởng tộc nhà họ Nguyễn.

screen shot 2017-12-10 at 2

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 10.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 11.

Quất hoá tâm thần sau sự cố năm nào

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 12.

Đột trở thành ông nông dân bình thường, nhưng vẫn say tình như xưa

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 13.

Hạnh yêu Nghĩa, một người họ Nguyễn

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 14.

Tốn lúc lớn

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 15.

Con gái Liễu

Con gái của ông Bánh khi lớn lên đã trở thành giáo viên. Tuy nhiên, theo cơ chế bao cấp thời bấy giờ thì làm nghề giáo được tính điểm không nhiều bằng làm nông nên bà Bánh đã vào tận trong lớp học để giải tán cho học sinh đi về rồi kéo con gái đi cày.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 16.

Thương nhớ ở ai tập 12: Vì cố chấp đòi phá đình mà Quất tự tay giết chết vợ mình - Ảnh 17.

Chị Dâu - con gái cả của ông Bánh

Tập 13 sẽ phát sóng vào thứ 7 tuần sau, ngày 16/12/2017 trên VTV3.