Thương lượng gãy lưỡi, Steven Spielberg vẫn không thể đưa Star Wars vào "Ready Player One"

Toàn Lưu, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 19/03/2018

Vì những vướng mắc bản quyền mà người hâm mộ sẽ không được thấy thương hiệu Star Wars xuất hiện trong phim giả tưởng "Ready Player One".

Ready Player One (tựa Việt: Ready Player One: Đấu Trường Ảo) là một siêu phẩm viễn tưởng sắp được ra mắt bởi Warner Bros dựa truyên cuốn sách cùng tên lấy bối cảnh vào tương lai năm 2045, khi Trái Đất trở nên quá chật chội và để có thể sống một cuộc đời khác, nhiều người chọn tham gia thế giới thực tế ảo OASIS.

Tuy nhiên những độc giả của tiểu thuyết sẽ phải chấp nhận sự thật là có những cái tên trong nguyên tác sẽ vắng mặt khi lên phim bởi vướng phải bản quyền, mà cay đắng nhất có lẽ phải kể tới thương hiệu Star Wars.

Thương lượng gãy lưỡi, Steven Spielberg vẫn không thể đưa Star Wars vào Ready Player One - Ảnh 1.

Khi Disney không chịu nhả "con gà đẻ trứng vàng " Star Wars

Warner Bros đã giành được quyền chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết Ready Player One của nhà văn Ernest Cline vào năm 2010 trong một buổi bán đấu giá. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của cậu thanh niên Wade Watts vào OASIS - một mạng thực tế ảo cho phép mọi người làm bất cứ điều gì họ muốn, từ nhu cầu rất đời thường cho tới những khát vọng điên rồ. Không những thế, OASIS còn ẩn chứa một quả Trứng Phục Sinh (Easter Egg) mà ai sở hữu nó thì sẽ coi như "phá đảo game" và thành chủ nhân của đế chế trò chơi bạc tỉ này.

Sự mới lạ trong ý tưởng phim đã mau chóng thu hút fan hâm mộ khi mà những Superman, Back to the Future, The Lost Boys, The Breakfast Club... và hàng loạt ấn phẩm khác đã được đề cập đến trong chiến dịch quảng cáo của Ready Player One. Đây đều là những tượng đài của điện ảnh mà nếu bạn là một mọt phim thì những cái tên trên chẳng còn xa lạ gì.

Thương lượng gãy lưỡi, Steven Spielberg vẫn không thể đưa Star Wars vào Ready Player One - Ảnh 2.

Chiếc xe trong "Ready Player One" chính là cỗ máy du hành thời gian DeLorean trong "Back to the Future"

Tuy nhiên giữa những hình tượng kinh điển kia có một chỗ trống lớn của Star Wars mà Steven Spielberg đã không thể bù đắp. Thật đáng tiếc là huyền thoại của những năm thập niên 70 lại không có cơ hội để xuất hiện trong bộ phim lần này. Mặc dù nó đóng vai trò khá quan trọng trong nguyên tác song có vẻ như ngay cả bậc "lão làng" Steven Spielberg cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cay đắng tuyên bố trong một buổi họp báo: "We couldn’t get any Star Wars right. We tried very hard. They wouldn’t give up Star Wars right." (Chúng tôi không thể lấy bản quyền bất cứ nhân vật nào trong Star Wars. Chúng tôi đã cố hết sức. Họ vẫn nhất quyết không chịu nới lỏng bản quyền).

Ngồi ngay cạnh đó, Ben Mendelsohn (diễn viên đóng vai Orson Krennic trong Star Wars: Rogue One), hài hước trả lời: "You could’ve called me on that one, Steve. I built the Death Star, I’m just saying." (Lẽ ra ông nên gọi cho tôi để giải quyết chuyện đó, Steve. Tôi là người xây phi thuyền Death Star mà. Đùa chút thôi).

Thương lượng gãy lưỡi, Steven Spielberg vẫn không thể đưa Star Wars vào Ready Player One - Ảnh 3.

Đây ắt hẳn là một tin chẳng hề vui vẻ gì với phần lớn những người từng đọc tiểu thuyết nói riêng và những người hâm mộ điện ảnh thập niên 1980 nói chung. Một số vũ khí cực kì cool ngầu trong Star Wars, chẳng hạn như phi thuyền X-Wing được sử dụng như một phương tiện di chuyển trong OASIS, sẽ chẳng có cơ hội xuất hiện trong Ready Player One.

Bản thân Spielberg và nhà sản xuất Kristie Macosko Krieger đã phải vận động nhiều năm để xin bản quyền, song hết lần này đến lần khác họ bị từ chối bởi Disney. Điều thú vị ở đây là, hãng phim "cha đẻ" của Star Wars là Lucasfilm, vốn được thành lập bởi Kathleen Kennedy, bạn cũ của Spielberg. Tuy nhiên, bà lại không thể giúp vị đạo diễn lừng danh trong phi vụ này, đơn giản vì Lucasfilm trên thực tế thuộc quyền sở hữu của Disney.

"Star Wars" không chỉ là rào cản duy nhất

Bên cạnh Star Wars, một số nhân vật khác đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của Ready Player One cũng không được phép ra mắt, mặc cho nỗ lực của nhà sản xuất. Một trong những trường hợp đáng tiếc đó chính là Ultraman, vốn là một chiến binh xuất hiện trong trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, siêu nhân người Nhật lại đang vướng phải một vụ kiện mà cả hai bên đều không có vẻ gì là muốn nhường nhịn đối thủ. Cực chẳng đã, Steven Spielberg đành phải thay thế Ultraman bằng một nhân vật khác, Iron Giant, siêu rô bốt khổng lồ được sở hữu bởi Warner Bros.

Thương lượng gãy lưỡi, Steven Spielberg vẫn không thể đưa Star Wars vào Ready Player One - Ảnh 4.

Iron Giant xuất hiện trong "Ready Player One"

Cho đến nay, kịch bản của Ready Player One đã phải gặp rất nhiều lỗ hổng từ chính ý tưởng của tác giả Ernest Cline trong hành trình đưa người xem hồi tưởng lại những siêu phẩm điện ảnh đình đám một thời. Một số nhà phê bình thậm chí còn lên tiếng chỉ trích Cline vì đã đi quá xa và bỏ mặc khán giả tự vẽ ra logic của riêng mình. Chính điều đó đã khiến cho biên kịch của phim vò đầu bứt tóc làm sao để có thể đưa tác phẩm lên màn ảnh một cách thuyết phục nhất, bởi rõ ràng khán giả xem phim và độc giả là hai đối tượng khác nhau.

Dù gặp phải vô khối khó khăn, nhưng phản ứng ban đầu của những người may mắn được xem buổi chiếu thử là khá tích cực. Hy vọng bộ phim sẽ tiếp tục là một tác phẩm để đời của Steven Spielberg nói riêng và Warner Bros nói chung.

Ready Player One: Đấu Trường Ảo dự kiến ra mắt tại Việt Nam từ ngày 30/3/2018.

Trailer phim "Ready Player One" Ready Player One: Đấu Trường Ảo).

(Nguồn: Screenrant)