Thuê 3 côn đồ đạp sảy thai "tình địch" với giá 3 triệu đồng

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 22/08/2016

Ngày 22/8, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt Tạ Thị Tuyết (57 tuổi, trú TP Vinh), Lưu Viết Bền (36 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi) và Nguyễn Viết Đàn (25 tuổi) cùng về hành vi Làm nhục người khác và Cướp tài sản.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ, bà Tạ Thị Tuyết phát hiện chồng của mình có quan hệ ngoài luồng với chị Nguyễn Thị Hoa * (đang tạm trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) và còn sắp có con.

Ngày 10/8, Tuyết liên lạc với Lưu Viết Bền thuê tìm tới nhà trọ chị Hoa để cắt tóc, xé quần áo, đạp cho sảy thai và phải quay video làm bằng chứng. Hoàn thành nhiệm vụ, Bền sẽ được trả công 3 triệu đồng.

Bền đồng ý và rủ thêm Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Viết Đàn cùng tham gia. Ngày 11/8, cả nhóm bắt taxi đi vào TP Vinh gặp bà Tuyết để nhận trước 1,3 triệu đồng đi gây án. Sau khi bàn bạc, 3 đối tượng tìm tới nhà trọ của chị Hoa.

Thuê 3 côn đồ đạp sảy thai tình địch với giá 3 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà Tạ Thị Tuyết tại cơ quan điều tra - (Ảnh công an cung cấp).

Tại đây, Tuấn dùng tay tát vào mặt chị Hoa rồi lục lọi cướp 2 điện thoại của nạn nhân, gồm chiếc điện thoại Nokia 1208 và một chiếc điện thoại iPhone 5. Đàn cầm kéo cắt phăng mái tóc của chị Hoa cho Tuấn dùng điện thoại chụp ảnh. Trong khi đó Bền cầm ấm nước ném xuống bàn thị uy.

Sau khi thực hiện xong hành vi, cả 3 bắt taxi tới đưa cho bà Tuyết xem ảnh và đòi hết số tiền còn lại theo "hợp đồng". Tuy nhiên, bà Tuyết chỉ đưa thêm một triệu đồng, số còn lại nói khất nợ vì hoàn cảnh khó khăn. Sau đó cả 3 rời khỏi nhà bà Tuyết, trên đường về Bền ném chiếc điện thoại iPhone 5 xuống sông, còn chiếc Nokia 1208 giữ lại để sử dụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã bắt Lưu Viết Bền, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Viết Đàn. Qua lời khai của các đối tượng, bà Tạ Thị Tuyết cũng bị bắt khẩn cấp. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Thuê 3 côn đồ đạp sảy thai tình địch với giá 3 triệu đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng trực tiếp hành hung tại cơ quan điều tra - (Ảnh công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai, vợ chồng bà đã có với nhau 3 người con, dù nhiều lần khuyên chồng quay về nhưng chồng không nghe, trực tiếp gặp "tình địch" cũng không có kết quả. Bà nghi ngờ chị Hoa đang mang thai con của chồng nên uất ức, lập kế hoạch làm nhục tình địch cho hả giận.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nạn nhân đang mang bầu tháng thứ 5 nhưng may mắn không gây ảnh hưởng tới thai nhi. Trong các nghi can gây án, Nguyễn Văn Tuấn có một tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện vì sức khỏe bà Tuyết yếu nên cơ quan điều tra cho tại ngoại. Các nghi can trực tiếp hành hung chị Hoa đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi