Thực trạng đáng nghĩ: Trẻ em tại Anh không biết cách mở sách, mà lướt ngón tay như trên máy tính bảng

Oct, Theo Helino 22:13 03/04/2018

Smartphone, máy tính bảng... - công nghệ đã len lỏi đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả quá trình phát triển của trẻ nhỏ rồi.

Sự ảnh hưởng ngày càng lớn của các thiết bị điện tử thông minh như smartphone và tablet đến đời sống của chúng ta là một thực tế không thể chối bỏ. Ngay cả việc thu thập thông tin mỗi ngày, chúng ta cũng dùng đến công nghệ chứ không bó mình vào sách báo bằng giấy nữa.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ có một ngày sách báo giấy sẽ hoàn toàn không còn được để ý đến nữa chưa? Thực trạng ấy dường như đang xảy ra rồi, ít nhất là tại Vương Quốc Anh. 

Thực trạng đáng nghĩ: Trẻ em tại Anh không biết cách mở sách, mà lướt ngón tay như trên máy tính bảng - Ảnh 1.

Theo như một báo cáo mới đây, có rất nhiều trẻ em tại Anh thậm chí không biết mở sách ra như thế nào. 

Thay vào đó, chúng tìm cách "lướt", "trượt" trên bề mặt, giống như các thao tác sử dụng máy tính bảng vậy.

Cụ thể, đây là những gì được báo cáo lại từ Hội đồng giáo viên Quốc gia (NUT - Anh Quốc), về hiện tượng đang xảy ra ở trẻ mầm non Anh. Theo đó, dường như trẻ em đang được bố mẹ cho sử dụng và tiếp xúc với máy tính bảng (tablet) hoặc smartphone từ rất sớm, thay vì những cuốn sách truyền thống.

"Khi dạy trẻ mầm non, tôi thực sự thấy hơi lấn cấn khi lũ trẻ cầm cuốn sách lên và thử vuốt sang như đang dùng máy tính bảng" - Jennifer Bhambri-Lyte - thành viên của NUT tại North Somerset chia sẻ.

Theo Bhambri, xu hướng này dường như rất có hại, ít nhất là đối với không khí gia đình. Cô cho biết việc cùng nhau đọc sách có thể hình thành nên những kỷ niệm và ký ức đẹp giữa trẻ em và cha mẹ, nhưng nay chúng dường như đã biến mất.

Thực trạng đáng nghĩ: Trẻ em tại Anh không biết cách mở sách, mà lướt ngón tay như trên máy tính bảng - Ảnh 2.

Kết luận của Bhambri được đưa ra trong cuộc tranh luận tại cuộc họp thường niên của NUT tại Brighton, về vấn đề có nên duy trì các thư viện sách hay không. 

Theo thống kê thì riêng tại North Somerset, số lượng thư viện đã giảm hơn 900 cái trong vòng 1 thập kỷ qua, và con số sẽ còn cao hơn nữa. 

Bhambri cũng chia sẻ rằng nhiều bậc phụ huynh không mua sách cho con là vì chúng tương đối đắt tiền (những cuốn sách bản quyền tại châu Âu không hề rẻ). Thay vào đó nếu có một chiếc tablet, họ có thể sở hữu muôn vàn cuốn sách mà chẳng phải tốn quá nhiều tiền.

Tuy nhiên, Bhambri lại cho rằng nếu trong trường hợp như vậy, thư viện sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả.

"Khi kinh tế không khá giả, bạn có thể đưa con cái đến thư viện. Ở đó ấm áp, và bạn có thể đọc sách cùng con."

Nguồn: Daily Mail