Thực hư việc xe tải chở gạo cứu trợ vùng lũ bán cho tư thương

Trí Thức Trẻ, Theo 09:45 20/10/2016

Đại diện Công ty Lương thực Hà Tĩnh cho biết, trước đó vào ngày 9 và 10/10, công ty này nhận vận chuyển gạo cứu trợ cho người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nên đã đeo băng rôn trên.

Thực hư việc xe tải chở gạo cứu trợ vùng lũ bán cho tư thương - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở gạo của Công ty Lương thực Hà Tĩnh nhưng đeo băng rôn hàng cứu trợ khiến nhiều người dân nghi ngờ.

19/10, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thông tin chính thức về sự việc trước đó một ngày, người dân nơi đây phát hiện, một chiếc xe tải đeo băng rôn vận chuyển gạo cứu trợ lũ lụt cho Hà Tĩnh nhưng nhập bán cho tư thương trên địa bàn.

Theo đó, sau khi kiểm tra làm rõ, Công an huyện Hương Sơn khẳng định, không có chuyện bán gạo cứu trợ cho tư thương mà số gạo trên có đầy đủ giấy tờ hợp pháp chứ không phải là gạo cứu trợ.

Cụ thể, trước đó vào chiều 18/10, người dân ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe tải mang BKS: 38C-078.53 có dán băng rôn "Gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh" đang nhập gạo cho một đại lý lớn trên địa bàn.

Sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo cơ quan Công an huyện Hương Sơn để kiểm tra sự việc.

Thực hư việc xe tải chở gạo cứu trợ vùng lũ bán cho tư thương - Ảnh 2.

Sau khi kiểm tra sự việc, cơ quan công an đã chứng minh được số gạo trên xe không phải là gạo cứu trợ mà là của công ty nhưng lợi dụng đeo băng rôn hàng cứu trợ cho thuận tiện đi bán.

Tại đây, tài xế xe khai tên là Lê Văn Công (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Tài xế Công cho biết, anh chở gạo cho Công ty Lương thực Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, tài xế và đại diện Công ty Lương Thực Hà Tĩnh đã đưa ra những hồ sơ, phiếu xuất kho, chứng từ mua bán để chứng minh nguồn gốc số gạo trên xe đang chở là của công ty mua từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về nhập cho đại lý ở thị trấn Phố Châu.

Đại diện Công ty Lương thực Hà Tĩnh cho biết, trước đó vào ngày 9 và 10/10, công ty này nhận vận chuyển gạo cứu trợ cho người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nên đã đeo băng rôn trên.

Tuy nhiên, sau khi vận chuyển xong hàng cứu trợ, tài xế công ty này đã không gỡ băng rôn trên mà để thế cho thuận lợi trong việc chở gạo đi bán. Đại diện công ty thừa nhận sai sót và cho biết sẽ khắc phục, kỷ luật lái xe.